Dự lễ khánh thành, có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương và đông đảo người hâm mộ thể thao.
Trường đua do Công ty CP Đại Nam làm chủ đầu tư được xây dựng trên diện tích 60 ha với vốn đầu tư hơn một nghìn tỷ đồng. Đây là công trình thể thao tốc độ phức hợp đầu tiên tại Việt Nam có sự kết hợp của năm loại hình đua với năm đường chạy và sân đua khác nhau, gồm: đua ngựa, đua chó, đua mô tô, đua xe trần có bốn bánh (go-kart), đua mô tô nước (jetski) và biểu diễn thiết bị bay cá nhân sử dụng lực đẩy của nước (flyboart).
Bao quanh trường đua là khán đài lắp ghép với sức chứa gần 20 nghìn chỗ ngồi cùng ba màn hình LED hiện đại, dàn đèn công suất cao bảo đảm phục vụ khán giả vào các ngày nghỉ cuối tuần.
Chủ đầu tư trường đua cho biết, việc đưa vào hoạt động trường đua một phần nhằm mong muốn gầy dựng lại phong trào đua ngựa đang mai một, một phần để phục vụ du lịch, nhu cầu giải trí cho người dân. Bên cạnh đó trong tương lai, trường đua sẽ đăng cai tổ chức các giải đua ngựa thuần chủng trong khu vực và quốc tế cũng như tổ chức đua các bộ môn khác.
Theo Công ty CP Đại Nam, lợi nhuận từ hoạt động của trường đua sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành hết phần còn lại để phục vụ cho công tác từ thiện vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim cho trẻ em.