Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B (nay là Trung đoàn 64, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1), là một trong những đơn vị trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng tại mặt trận cánh đông huyện Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và Thành cổ Quảng Trị từ mùa hè đỏ lửa năm 1972 đến ngày Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được ký kết (27-1-1973).
Cách đây 43 năm, tại thôn Phương Lang, từ ngày 28-6 đến 5-7-1972 đã diễn ra trận đánh với hình thức vận động tấn công kết hợp chốt, hợp đồng binh chủng quy mô lớn. Trong trận chiến đấu này, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 64 đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh để bảo vệ vùng giải phóng. Để tưởng nhớ và tri ân các đồng đội đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mảnh đất này năm xưa, Ban Liên lạc bạn chiến đấu Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B đã vận động quyên góp gần một tỷ đồng xây dựng công trình Nhà bia tưởng niệm.
Công trình Nhà bia tưởng niệm được xây dựng trên khu đất rộng 300 m2, gồm các hạng mục chính như: Nhà bia chính, sân vườn, tường rào, bia chính hình bát giác ghi danh cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 64 đã chiến đấu hy sinh tại Quảng Trị.
Các đoàn thể thắp hương tưởng nhớ đồng đội.