Gắn biển Di tích lịch sử cách mạng kháng chiến tại trụ sở báo Nhân Dân

Ngày 11-4, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Trống phối hợp Bộ Biên tập báo Nhân Dân tổ chức lễ đón nhận và gắn biển di tích lịch sử - cách mạng kháng chiến tại Trụ sở báo Nhân Dân, số 71 phố Hàng Trống.

Các đồng chí Đinh Thế Huynh, ủy viên TƯ Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân; Nguyễn Quốc Triệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, đại diện Ban liên lạc các chiến sĩ quyết tử Liên khu I và các đồng chí lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử đã dự.

Nhà số 71 phố Hàng Trống, trước đây là nhà tướng Morliere, chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở bắc Việt Nam. Ngay trong đêm 19-12-1946, các chiến sĩ tự vệ đã tập kích vào đây. Tiếp đó, đêm 24, rạng sáng 25-12-1946, các chiến sĩ Vệ quốc đoàn, tự vệ chiến đấu, tự vệ thành, công an xung phong đã mở cuộc tiến công quyết liệt, tiêu diệt gần 50 tên địch, thu nhiều vũ khí. Ðây là một trong những trận đánh tiêu biểu của quân và dân Liên khu I trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp ở thủ đô Hà Nội năm 1946.

Từ chiến khu Việt Bắc, sau ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954), báo Nhân Dân chuyển về Hà Nội, lúc đầu báo đóng trụ sở tại Nhà thương Đồn Thủy (nay là Bệnh viện Trung ương quân đội 108). Sau đó, được Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết định và được sự đồng ý của UBHC TP Hà Nội, báo Nhân Dân chuyển trụ sở về số 71 Hàng Trống - là nơi nhà giáo Vũ Tông Phan từng mở trường dạy học cho dân nghèo Hà Nội.

Phát biểu tại lễ gắn biển, ông Nguyễn Quốc Triệu nêu rõ: Trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, nhà số 71 phố Hàng Trống là nơi chứng kiến nhiều trận đánh quyết liệt của quân và dân Liên khu I anh hùng. Cùng với các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn thủ đô, trụ sở báo Nhân Dân tại 71 Hàng Trống mãi mãi là Địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hiện có 42 di tích lịch sử - cách mạng kháng chiến. Các di tích đều được bảo tồn, tôn tạo, là những địa chỉ đỏ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng hấp dẫn và sinh động cho thế hệ trẻ.