Khánh thành Khu tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 263

Ngày 2/11, UBND tỉnh Long An tổ chức khánh thành và công nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 263 hy sinh trong trận Cầu Ván vào ngày 3/5/1968, tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Long An cắt băng khánh thành khu Khu tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Tiểu Đoàn 263.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Long An cắt băng khánh thành khu Khu tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Tiểu Đoàn 263.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đến dự lễ.

Tiểu đoàn 263 được thành lập năm 1963, tại xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, tham chiến trên trăm trận tại khu vực ấp Cầu Ván, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã lập nhiều chiến công vang dội. Vào ngày 3/5/1968, mặc dù tương quan lực lượng không cân sức nhưng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 263 vẫn kiên cường chiến đấu, có hơn 100 đồng chí anh dũng hy sinh; trong đó, có 10 chiến sĩ nữ tuổi đời còn rất trẻ. Sau trận đánh này, nhân dân địa phương tìm kiếm, an táng các liệt sĩ, lập miếu thờ và lấy ngày 7/4 Âm lịch hằng năm làm ngày giỗ chung từ năm 1969 đến nay.  

Công trình Đền liệt sĩ Tiểu đoàn 263 đã hoàn thành khuôn viên, Khu tưởng niệm, diện tích gần 6.000 m2 với 2 hạng mục: Mộ Gió và nhà lưu niệm, tổng kinh phí đầu tư hơn 17 tỷ đồng. 

Dịp này, UBND tỉnh Long An đã công nhận, xếp hạng Khu tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 263 là di tích lịch sử cấp tỉnh. Đây là cơ sở pháp lý trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích, phục vụ công tác giáo dục truyền thống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Có thể bạn quan tâm