Khánh thành Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Ngày 23-2, Bộ Y tế, Trung ương Hội Ðông y Việt Nam, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm 222 năm Ngày mất của Ðại Y tôn Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; khánh thành và bàn giao quần thể Khu di tích mang tên ông; trao tặng Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch QH; Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế; Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường QH; Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện các bộ, ban, ngành, chính quyền và nhân dân địa phương.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một nhân vật đặc biệt, được nhân dân và ngành y tế suy tôn là Ðại danh y với học vấn uyên bác. Suốt cả cuộc đời làm thuốc, ông có công sưu tầm, phát hiện và bổ sung hơn 300 vị thuốc nam, tổng hợp thêm 2.854 phương thuốc kinh nghiệm của các bậc tiền bối lưu truyền trong dân gian. Sau hơn 40 năm miệt mài nghiên cứu và tận tụy chữa bệnh cứu người, Ðại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác để lại cho nền y học Việt Nam một di sản quý giá, đặc biệt là bộ sách "Y tông tâm lĩnh" được khắc in vào năm 1885, gồm 28 tập, 66 quyển.

Cuộc đời của Ðại Y tôn Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc với kiến thức uyên thâm, với tinh thần trách nhiệm cao cả, đức hy sinh, nhẫn nại, lòng yêu thương và tận tụy với người bệnh. Ông xứng đáng là người dựng "ngọn cờ đỏ thắm" trong nền y học nước nhà, là tấm gương sáng về Y đức - Y đạo - Y thuật cho muôn đời sau noi theo.

Có thể bạn quan tâm