Tại Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ nông nghiệp Phúc Lợi (phường Bình Minh) với 5 xã viên/trồng 5 ha dưa lưới, mỗi năm trang trại cung cấp cho Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) 300 tấn trái, giá bán dao động từ 18.000 - 34.000 đồng/kg tùy theo kích cỡ. Theo Giám đốc Hợp tác xã Phạm Ngọc Hải Anh, áp dụng đề án thông qua ứng dụng công nghệ tưới thông minh đã tiết kiệm khoảng 60% lượng nước và 30% phân bón; hạn chế việc tiếp xúc của phân bón với trái, ngăn ngừa bệnh cho cây. Sản phẩm thu hoạch được Saigon Co.op ký hợp đồng tiêu thụ hết, bình quân 1.000 m2 trồng dưa lưới đem lại lợi nhuận 100 triệu đồng/năm cho Hợp tác xã.
Hợp tác xã Rau an toàn Phước Hòa (xã Phước Lý) có 75 xã viên đang canh tác 15 ha chuyên sản xuất rau dền, rau muống, ngò gai, cải ngọt... (theo tiêu chuẩn VietGAP). Nhờ áp dụng đề án nên rau ít sâu bệnh, giảm chi phí lao động, năng suất lại cao hơn trồng rau truyền thống từ 500 kg đến 1,5 tấn/1.000 m2, giá bán ra luôn cao hơn thị trường từ 500 - 1.000 đồng/kg. Trung bình mỗi ngày, hợp tác xã cung ứng cho các chợ đầu mối khoảng 2 tấn sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 30 lao động, thu nhập từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, với rau ăn lá, nông dân đã phát triển hơn 2.148 ha ứng dụng công nghệ cao, đạt 107,4% kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Năng suất rau bình quân đạt 25-30 tấn/ha, cao hơn sản xuất truyền thống đến 15%. Doanh thu bình quân của rau ăn lá đạt 400 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 1,5-2 lần so với trồng rau truyền thống. Và theo Saigon Co.op, để người tiêu dùng sử dụng sản phẩm an toàn, đơn vị đã liên kết vùng trồng đến hệ thống Saigon Co.op không qua trung gian. Hiện tại, đơn vị đã làm việc với tỉnh Tây Ninh về xây dựng quy hoạch phát triển vùng sản xuất nông sản tập trung đạt chất lượng cao để đưa vào hệ thống 800 điểm bán của Saigon Co.op. Bước tiếp theo là tập trung nâng cao chất lượng nông sản đặc sản Tây Ninh đạt các tiêu chuẩn quốc tế.
Trên lĩnh vực cây ăn trái, thông qua đề án, hiện Hợp tác xã Cây ăn trái Bàu Đồn (xã Truông Mít) đang nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm sầu riêng bằng cách xây dựng chuỗi liên kết theo quy trình khép kín, xây dựng mã vạch truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng để xuất khẩu chính ngạch. Sản phẩm sầu riêng của các thành viên trong hợp tác xã đạt chuẩn OCOP 4 sao với quy trình canh tác áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP, tuân thủ nghiêm ngặt an toàn vệ sinh thực phẩm... nên giá luôn cao hơn sầu riêng cùng loại ở nơi khác 10-20%.
Riêng với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Dừa Việt 78, đơn vị đã xây dựng thương hiệu “Dừa gọt Tây Ninh”, gắn mã QR cho từng trái, đây là hành trình đưa trái dừa Tây Ninh vươn ra thị trường thế giới. Để trái dừa hữu cơ đến được tay người tiêu dùng, hợp tác xã đã đầu tư cơ sở cắt vỏ, làm trắng vỏ sau sơ chế bằng nước cốt chanh. Mỗi trái dừa của hợp tác xã đều mang trên mình một “căn cước” đặc biệt là mã QR. Chỉ với một thao tác dùng điện thoại quét mã, khách hàng biết ngay nguồn gốc trái dừa từ giống trồng, khu trồng, quy trình canh tác. Thế nên “Dừa gọt Tây Ninh” luôn đắt hàng.
Trong lĩnh vực sản xuất chủ lực là lúa ứng dụng công nghệ cao, vụ hè thu 2025, tại Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Thuận (xã Vĩnh Hưng) đã huy động toàn bộ xã viên tham gia “sản xuất lúa phát thải thấp”, với tổng diện tích 100 ha. Hiệu quả mang lại cho nhà nông là giảm 40% chi phí sản xuất so với trồng lúa truyền thống, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất giảm khoảng 80% lao động thủ công, sản phẩm làm ra được bao tiêu 100%, lợi nhuận tăng hơn 30% sau khi trừ chi phí. Qua 5 năm triển khai đề án trên cây lúa, nông dân Tây Ninh đã mạnh dạn ứng dụng giống xác nhận để gieo trồng giảm 10-30 kg/ha, giảm lượng phân hóa học 10-30%, ứng dụng thiết bị bay không người lái giúp giảm chi phí công lao động khoảng 5-15%, lợi nhuận tăng 5-10% so với trước. Trên nền lúa chất lượng cao, địa phương đang vận động nông dân tạo sản phẩm lúa sạch, tăng sức cạnh tranh, tăng thu nhập.
Liên minh Hợp tác xã Tây Ninh cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 370 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có hơn 70% hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Để nâng cao giá trị gia tăng cho hàng nông sản ứng dụng công nghệ cao, nhiều hợp tác xã đã chủ động đổi mới tư duy quản trị, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Nhiều hợp tác xã đang vươn mình tiên phong trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với công nghệ số. Toàn tỉnh Tây Ninh cũng có hàng trăm nghìn ha đất sản xuất áp dụng đề án trong khâu tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa với tỷ lệ tưới tiết kiệm là 31%; đồng thời là địa phương đi đầu trong việc áp dụng đề án qua sử dụng thiên địch thay thế hóa chất, góp phần bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp.
Tây Ninh đặt mục tiêu từ năm 2022 đến năm 2030 phát triển 20 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, riêng giai đoạn 2026-2030 phát triển 11 vùng với tổng quy mô 7.000 ha. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 cũng nêu rõ: “Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế tỉnh, có tốc độ tăng trưởng khá cao, đạt bình quân 3,64%/ năm. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng hiệu quả và giá trị kinh tế cao; năng suất, chất lượng lúa ngày càng nâng lên; nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh và sản xuất theo tiêu chuẩn GAP được hình thành. Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 mang lại nhiều kết quả tích cực…”.