Khám xét kho chứa, bắt giữ nhiều bình chứa khí cười ở thành phố Lào Cai

NDO - Chiều 16/5, Công an thành phố Lào Cai cho biết, vừa khám xét kho chứa bình khí cười và thu giữ nhiều bình chứa khí cười tại đây.
0:00 / 0:00
0:00
Công an thành phố Lào Cai thu giữ trong kho của đối tượng Trần Ngọc Tân 40 bình khí cười các loại. (Ảnh: THANH TUẤN)
Công an thành phố Lào Cai thu giữ trong kho của đối tượng Trần Ngọc Tân 40 bình khí cười các loại. (Ảnh: THANH TUẤN)

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 15/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Lào Cai) phối hợp với Công an phường Cốc Lếu tiến hành tuần tra, phát hiện 1 người đàn ông tại cửa số nhà 025, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cốc Lếu đang bê bình khí cười lên xe ô-tô.

Khám xét kho chứa, bắt giữ nhiều bình chứa khí cười ở thành phố Lào Cai ảnh 1
Lập biên bản đối với Trần Ngọc Tân. (Ảnh: THANH TUẤN)

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô-tô biển kiểm soát 24A-185.17 có 9 bình khí cười. Tiếp tục kiểm tra cơ sở chiết xuất khí cười tại số nhà trên, Trần Ngọc Tân, sinh năm 1993, trú tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đã giao nộp 22 bình khí cười loại 12kg, 18 bình khí cười loại 70kg.

Tại thời điểm kiểm tra, Trần Ngọc Tân không xuất trình được các giấy tờ, thủ tục có liên quan đến lô hàng kể trên, đồng thời khai nhận: Từ tháng 5/2022, Tân thuê nhà số 025, đường Nguyễn Đức Cảnh làm kho để chứa bình khí cười rồi tự san chiết các bình khí 70kg sang các bình khí nhỏ 12kg để bán cho các cơ sở kinh doanh và khách hàng có nhu cầu. Mỗi bình khí 70kg, Tân lãi khoảng 500-600 nghìn đồng. Toàn bộ số bình khí cười kể trên được Tân mua trên mạng xã hội.

Khám xét kho chứa, bắt giữ nhiều bình chứa khí cười ở thành phố Lào Cai ảnh 3
Kiểm tra trên xe của Trần Ngọc Tân phát hiện 9 bình khí cười N2O.( Ảnh:THANH TUẤN)

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và thu giữ toàn bộ số bình khí cười kể trên và lập hồ sơ về hành vi kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, để xử lý theo quy định hiện hành.