Khai mạc trại sáng tác văn học "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"

NDO -

NDĐT- Ngày 29-3, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trại sáng tác văn học chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, với sự tham gia của hơn 40 nhà văn, trong đó có nhiều cây bút tên tuổi như Sương Nguyệt Minh, Bùi Việt Thắng, Đoàn Hữu Nam, Nguyễn Trí… và sự góp mặt của một số cây bút trẻ như Trúc Nhã, Hoài Băng, Vũ Thanh Lịch, Mai Thị Hồng Quế…

Các nhà văn dự khai mạc trại sáng tác văn học.
Các nhà văn dự khai mạc trại sáng tác văn học.

Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” có mục đích tạo ra sân chơi văn chương để các tác giả sáng tạo nên những trang văn phản ánh chân thực nhất hình tượng người chiến sỹ CAND trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Trong khuôn khổ cuộc thi lần này, ban tổ chức tiếp tục xây dựng kế hoạch đề tài có nội dung về những vấn đề mới đặt ra trong tình hình hiện nay, những vấn đề nóng liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là những vấn đề liên quan an ninh phi truyền thống: vấn đề môi trường, an ninh mạng, an ninh lương thực, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố… và sẵn sàng cung cấp tư liệu, đồng hành cùng các nhà văn trong quá trình sáng tác.

Khai mạc trại sáng tác văn học "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" ảnh 1

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tại buổi khai mạc.

Đây là trại viết trong khuôn khổ cuộc thi viết truyện và ký, lần thứ tư (giai đoạn 2017-2020). Năm 1999, khi cuộc thi đầu tiên được phát động, Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam đã phối hợp tổ chức thành công ba cuộc thi, thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các nhà văn, các tác giả; gặt hái được nhiều thành tựu văn học, nhiều tác phẩm hay đã xuất hiện, gây tiếng vang trong và ngoài lực lượng CAND, giành được nhiều sự quan tâm và yêu mến của bạn đọc. Có thể kể đến: Đêm yên tĩnh của Hữu Mai, Yêu tinh của Hồ Phương, Một thế giới không có đàn bà của Bùi Anh Tấn, Phạm Xuân Ẩn – tên người như cuộc đời của Nguyễn Thị Ngọc Hải, Hồ sơ một tử tù của Nguyễn Đình Tú, Trại hoa đỏ của Di Li, Sát thủ online của Nguyễn Xuân Thủy, Ổ buôn người của Giản Tư Hải, Đơn tuyến của Phạm Quang Đẩu, Bão ngầm của Đào Trung Hiếu,... Bạn đọc trong cả nước được tiếp xúc với mảng văn học vô cùng hấp dẫn, khai thác về đề tài an ninh trật tự, trong đó nổi bật là hình tượng người chiến sĩ công an vốn có chỗ đứng vững chắc, rất sâu và rộng trong độc giả từ những năm 80, 90 của thế kỷ XX. Từ những cuộc thi này, có nhiều cây bút đã thành danh lại thêm nổi tiếng, nhiều cây viết mới đã được đông đảo bạn đọc đón nhận, nhiều tác giả trẻ nay đã trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam...