Khai mạc Hội nghị “Quang học đại dương” lần thứ 25

NDO - Ngày 3/10, Hội nghị “Quang học đại dương” lần thứ 25 - năm 2022 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
0:00 / 0:00
0:00
GS Trần Thanh Vân, Giám đốc Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị.
GS Trần Thanh Vân, Giám đốc Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 18 - năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Bình Định phối hợp cùng Hội Gặp gỡ Việt Nam, Hiệp hội Hải dương học thế giới (TOS) tổ chức.

Hội nghị “Quang học đại dương” được tổ chức 2 năm 1 lần. Hội nghị năm nay thu hút 180 nhà khoa học, các nhà quản lý tài nguyên biển và các nhà hoạch định chính sách đến từ 26 quốc gia.

Tại hội nghị lần này, các nhà hải dương học, sinh thái học biển, đầm hồ học, kỹ thuật quang học… và các nhà quản lý tài nguyên biển, các nhà hoạch định chính sách cùng trao đổi khoa học về những vấn đề như quang học trên đất liền, vùng duyên hải, vùng biển, đại dương trên toàn cầu….

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng sẽ trình bày các nghiên cứu mới nhất về xu hướng, ứng dụng như các thiết bị, hệ thống quan sát, thăm dò viễn thám, các biến đổi toàn cầu, chuyển giao bức xạ và lý thuyết quang học, hệ sinh thái của sinh vật phù du…

Hội nghị diễn ra trong 6 ngày từ ngày 2-7/10. Bên cạnh đó, sẽ diễn ra các khóa học ngắn về các công nghệ truy cập dữ liệu vệ đại dương từ vệ tinh, quang học thủy văn, các mô hình truyền bức xạ…