Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

NDO - Ngày 24/8, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu 5 tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.
Quang cảnh buổi khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

Dự khai mạc có các đồng chí: Trung tướng Thái Ngọc Đại, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5; Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

Điểm mới của cuộc diễn tập lần này là diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự. Cùng lúc diễn tập nhiều nội dung thực binh, gồm: ứng phó sự cố tràn dầu; thiết quân luật, giới nghiêm, giải quyết tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, xử trí tình huống A2; bắn đạn thật cấp tiểu đoàn bộ binh tăng cường; thực hành di chuyển một phần cơ quan Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang ra căn cứ chiến đấu mô phỏng, với các công trình, hạng mục được xây dựng sát với tình hình thực tế khi địa phương chuyển vào các trạng thái quốc phòng.

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 ảnh 1

Trung tướng Thái Ngọc Đại, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc diễn tập, Trung tướng Thái Ngọc Đại, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố là một trong những nội dung hết sức quan trọng trong hoạt động xây dựng khu vực phòng thủ được chuẩn bị ngay thời bình. Có tính đặc thù và tính tổng hợp đặc biệt cao liên quan đến tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Trong đó, phòng thủ dân sự là một bộ phận của phòng thủ đất nước, một nhiệm vụ quan trọng, cơ bản, lâu dài của nền quốc phòng toàn dân.

Đồng chí nhấn mạnh, cuộc diễn tập nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị các cấp và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước trong xây dựng, hoạt động và tác chiến khu vực phòng thủ theo Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị và Nghị định số 21 của Chính phủ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể; trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của lực lượng vũ trang và các lực lượng khác trong xử lý các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và tác chiến phòng thủ. Qua diễn tập để tiếp tục điều chỉnh bổ sung xây dựng khu vực phòng thủ phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để cuộc diễn tập đạt mục đích yêu cầu đề ra, Trung tướng Thái Ngọc Đại yêu cầu các cơ quan, đơn vị, thành phần tham gia diễn tập thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng, đủ nội dung, thành phần, bảo đảm bí mật, an toàn, tiết kiệm. Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo huấn luyện các lực lượng tham gia thực binh đúng ý định của Quân khu.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ngãi sẽ kết thúc vào ngày 26/8, với phần thực binh bắn đạn thật.