Ðại hội Thể dục - Thể thao Quốc phòng lần thứ V-2004 chào mừng 60 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày Quốc phòng toàn dân đã khai mạc ngày 24-10 tại sân vận động Hàng Ðẫy, Hà Nội.
Tới dự lễ khai mạc có các vị: Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ðại tướng Phạm Văn Trà, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Trương Mỹ Hoa, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước; Phạm Gia Khiêm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Phúc Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đại diện các cơ quan hữu quan, các vị khách quốc tế, đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên, đông đảo chiến sĩ và các đồng chí cựu chiến binh, khán giả thủ đô...
Buổi khai mạc Ðại hội mở đầu với lễ diễu hành: dẫn đầu là Quốc kỳ, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân kỳ Quyết thắng, tiếp đến là các khối diễu hành: sĩ quan lục quân, phòng không - không quân, hải quân; biên phòng; nữ quân nhân; dân quân tự vệ. Ngay sau là đội hồng kỳ cùng biểu tượng Ðại hội Thể dục - Thể thao Quốc phòng lần thứ V - 2004 với hình ảnh Sao vàng quyết thắng và hình tượng cách điệu của con số 60 dẫn đầu khối các vận động viên - chiến sĩ tiến vào lễ đài. Lần lượt là các khối cựu huấn luyện viên, vận động viên quân đội; vận động viên trẻ; khối các quân khu, các binh đoàn, các quân chủng, các binh chủng, các học viện và trường, các Tổng cục và cơ quan Bộ Quốc phòng,khối dân quân tự vệ các quân khu.
Sau lễ chào cờ, Thiếu tướng Phạm Hồng Thanh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu dự lễ khai mạc đại hội.
Thiếu tướng Phạm Hồng Thanh nêu rõ: "Ðại hội Thể dục - Thể thao Quốc phòng lần thứ V tổ chức vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân mang một ý nghĩa chính trị to lớn. Ðại hội là đỉnh cao của phong trào học tập, rèn luyện thể dục - thể thao trong lực lượng vũ trang ba thứ quân, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực, tăng cường sức khỏe, xây dựng ý chí quyết tâm và sức mạnh chiến đấu của bộ đội; là dịp để đánh giá chất lượng công tác huấn luyện thể dục - thể thao, rút ra những bài học kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; phát hiện, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc bổ sung cho lực lượng thể thao thành tích cao của quân đội. Hướng tới Ðại hội thể dục - thể thao toàn quốc lần thứ V, Ðại hội thể thao quốc phòng lần thứ V cũng là ngày hội của tình đoàn kết quân dân, góp phần tô thắm bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới của cách mạng".
Thượng tướng Phùng Quang Thanh, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng tuyên bố khai mạc Ðại hội. Ngọn đuốc của đại hội được lấy từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do ba vận động viên Bùi Văn Hà (giữ kỷ lục quốc gia 10 môn điền kinh phối hợp), Lâm Tiến Dũng (giữ kỷ lục quốc gia năm môn quân sự phối hợp), Thanh Nhàn (kiện tướng bắn súng quốc gia) rước vào sân vận động thắp sáng, bùng cháy trên đài lửa.
Trong diễn văn chào mừng, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định niềm vinh dự của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô khi được giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức sự kiện thể thao văn hóa mang ý nghĩa chính trị to lớn này. Ðồng chí tin tưởng, với kinh nghiệm tổ chức thành công SEA Games 22 và ASEM - 5, nhất định Ðại hội Thể dục - Thể thao Quốc phòng lần thứ V - 2004 sẽ thành công tốt đẹp.
Thay mặt cho toàn thể trọng tài và vận động viên tham dự đại hội, trọng tài Lê Hồng Ðăng và vận động viên Nguyễn Văn Xuân đã đọc lời tuyên thệ điều hành và thi đấu công tâm, trung thực, khách quan, tôn trọng mọi quy định của giải và kỷ luật quân đội, vì vinh quang thể thao tại đại hội.
Cùng ngày, vòng chung kết Ðại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc đã khai mạc với hai môn thi là bóng bàn và bắn súng AK. Vòng chung kết của đại hội diễn ra trong năm ngày với môn bóng bàn và các môn thể thao quân sự.