Khai mạc cuộc thi Marathon quốc tế lần thứ 10- Đà Nẵng Manulife 2023.

NDO - Ngày 5/8, tại công viên Biển Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã chính thức diễn ra lễ khai mạc cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng Manulife 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Hơn 9000 vận động viên tham dự cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng Manulife 2023
Hơn 9000 vận động viên tham dự cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng Manulife 2023

Tham gia cuộc thi có hơn 9.000 vận động viên đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có gần 1.500 vận động viên quốc tế, gần 800 trẻ em và bố mẹ cùng tham gia chạy ở hạng mục 1,5km, vận động viên của 10 câu lạc bộ chạy bộ đến từ các nước trong khu vực, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Hongkong, Malaysia...

Các hạng mục tranh tài sẽ chính thức xuất phát vào lúc 3 giờ sáng mai, chủ nhật - ngày 6/8. Cự ly marathon với chiều dài tiêu chuẩn 42,195km xuất phát đầu tiên, tiếp đó là các cự ly 21km, 10km và 5km.

Trước đó, từ chiều ngày 4/8 đến tối 5/8, tại công viên Biển Đông diễn ra nhiều hoạt động thú vị, như hội chợ giới thiệu sản phẩm về y tế, trang phục, chăm sóc sức khỏe… phục vụ hoạt động thể thao.

Mùa giải 2023 đánh dấu hành trình 10 năm chạy bộ ở Đà Nẵng và là một trong những đường chạy marathon đầu tiên tại Việt Nam kể từ năm 2013. Cuộc thi được chỉ đạo bởi Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, phối hợp cùng công ty Pulse Active và các đơn vị liên quan cùng tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tấn Xử, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: Đây là một trong những sự kiện thể thao lớn, đánh dấu cho sự mở cửa lại của du lịch Đà Nẵng sau gần 3 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ngoài ra, sau 10 mùa giải, năm nay cuộc thi lần đầu tiên thay đổi cung đường chạy 42,195km được thiết kế lại để các vận động viên có được trải nghiệm trên hai cung đường chạy dọc bờ biển đẹp nhất của Đà Nẵng là Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Tất Thành, được chuyên gia quốc tế đo đạc và cấp chứng nhận đạt chuẩn của Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) và Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics).

Khai mạc cuộc thi Marathon quốc tế lần thứ 10- Đà Nẵng Manulife 2023. ảnh 1

Ấn nút khai mạc cuộc thi Marathon Quốc tế lần thứ 10 tại Đà Nẵng

Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng mang nhiều ý nghĩa, không chỉ đối với phong trào thể dục thể thao của thành phố, mà còn thu hút sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ của các vận động viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Sự phát triển của giải đã góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ, cổ vũ lối sống khỏe mạnh cho người dân nói chung, cũng như xây dựng hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, hội nhập.

Theo chia sẻ từ Ban Tổ chức, đường chạy ngày chủ nhật sẽ được bố trí rất nhiều trạm cổ vũ, có DJ chơi nhạc với sự đồng hành của Manulife Việt Nam cùng các đơn vị đối tác khác nhằm tạo ra không khí sôi động, ủng hộ tinh thần các vận động viên trên đường chạy, tạo điều kiện tốt nhất để vận động viên đạt thành tích tốt nhất. Công ty Yamaha Motor Việt Nam là đơn vị tài trợ và đồng tổ chức, dẫn đường cho các vận động viên bằng loại xe máy điện thân thiện với môi trường.

Khai mạc cuộc thi Marathon quốc tế lần thứ 10- Đà Nẵng Manulife 2023. ảnh 2

Các vận động viên quốc tế tích cực luyện tập, làm quen với đường đua

Năm nay giải chạy cũng thu hút nhiều vận động viên có thành tích cao từ các giải marathon khắp thế giới. Trong đó, các ứng cử viên sáng giá tranh chức vô địch cự ly Marathon là vận động viên nam người Kenya là Victor Kipkemei Chepkwony với thành tích tốt nhất hiện có là 2:22:15; vận động viên nữ thuộc đội tuyển điền kinh quốc gia Lèo Thị Tình với thành tích cá nhân 3:08:28; vận động viên nam người Kenya cũng được kỳ vọng sẽ phá vỡ kỷ lục của giải là 2:32:16.

Các nhà vô địch của hai cự ly 42,195km và 21km sẽ giành suất tham gia hai giải chạy quốc tế Kuala Lumpur Marathon. Đặc biệt, hai vận động viên nam và nữ người Việt nhanh nhất cự ly Marathon sẽ nhận được suất tham gia Sydney Marathon, là ứng cử viên tham gia vào hệ thống giải World Major Marathon.

Ông Nico Eggert, Quyền Giám đốc khối Tiếp thị và Khách hàng, Manulife Việt Nam cho biết: Năm nay là năm thứ 8 Manulife Việt Nam được đồng hành cùng cuộc thi. Sau nhiều năm tổ chức, giải chạy ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, hưởng ứng từ không các vận động viên chạy bộ nói riêng và người yêu thể thao nói chung.