Trao giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 64

NDO - Sáng 26/3, tại Lai Châu đã diễn ra các nội dung thi đấu Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên.
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên.

Tham dự giải năm nay có 34 đoàn vận động viên thuộc các đội tuyển đến từ các địa phương trong cả nước. Giải đã quy tụ được hơn 4.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào tham gia tranh tài.

Các vận động viên thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly 21,1km, 42,195km nam, nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5km nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ và nam, nữ phong trào.

Theo truyền thống, ngoài tranh tài ở các cự ly cá nhân, vận động viên đội tuyển các tỉnh thành ngành còn thi đấu tính điểm đồng đội, toàn đoàn.

Trao giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 64 ảnh 1

Các vận động viên chuyên nghiệp nữ xuất phát.

Bên cạnh đó, để cổ vũ tinh thần cho hơn 4.000 vận động viên và hưởng ứng lễ phát động ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân", gần 1.500 cán bộ công nhân viên, các tầng lớp nhân dân tỉnh Lai Châu, các đại biểu, khách mời tham gia chạy đồng hành hưởng ứng Giải.

Trao giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 64 ảnh 2

Hơn 4.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào tham gia Giải.

Sau một thời thi đấu sôi nổi và hấp dẫn, Ban Tổ chức đã trao 96 giải thưởng, trong đó có 26 giải cá nhân chuyên nghiệp, 54 giải cá nhân phong trào và 16 giải đồng đội… với tổng giá trị các giải thưởng gần 500 triệu đồng.

Vận động viên Đỗ Quốc Luật đã xuất sắc về nhất ở cự ly 10km hệ nam tuyển với thành tích 31 phút 21 giây, trở thành nhà vô địch Tiền Phong Marathon 9 lần liên tiếp.

Ở nội dung 21km hệ nam tuyển, vận động viên Triệu Tiến Luyện xuất sắc trở thành người về nhất. Ở cự ly 42km nam tuyển, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh về nhất với thành tích 2 giờ 36 phút.

Trao giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 64 ảnh 3

Các vận động viên về đích.

Trong khi đó, hệ nữ tuyển chuyên nghiệp, Nguyễn Thị Oanh trở thành người chiến thắng ở nội dung 5km; Phạm Thị Hồng Lệ xuất sắc về nhất ở cự ly 21km. Nhà đương kim vô địch Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2022 Lê Thị Tuyết giành chiến thắng ở cự ly 42km nữ.

Ở nội dung phong trào, Nguyễn Văn Long và Hà Thị Hậu xuất sắc về nhất ở cự ly 42km cho nam và nữ.

Trước đó trong khuôn khổ của Giải, từ ngày 24-26 tại Lai Châu đã diễn ra nhiều hoạt động chính trị-xã hội, văn hóa-văn nghệ hưởng ứng như: Chương trình giao lưu văn nghệ; triển lãm hoa lan, trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương, phát động trồng 2.500 cây xanh, thăm tặng quà cho một số trường học và học sinh trên địa bàn…

Đặc biệt là Lễ thượng cờ Tổ quốc tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu; với sự tham gia của hơn 4.000 vận động viên cùng hàng nghìn người hâm mộ, người dân tỉnh Lai Châu và đã xác lập kỷ lục Việt Nam với Giải chạy có số lượng vận động viên tham gia chào cờ và hát Quốc ca đông nhất.

Trao giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 64 ảnh 4

Xác lập kỷ lục Việt Nam với giải chạy có số lượng vận động viên tham gia chào cờ và hát Quốc ca đông nhất.

Bế mạc giải đấu, Ban Tổ chức giải trao cờ đăng cai tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền phong lần thứ 65, năm 2024 cho tỉnh Phú Yên.

Một số hình ảnh các hoạt động trong khuôn khổ giải.

Trao giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 64 ảnh 5

Tặng quà cho các trường học.

Trao giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 64 ảnh 6

Phát động trồng 2.500 cây xanh tại huyện Phong Thổ.

Trao giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 64 ảnh 7

Không gian triển lãm hoa lan.

Trao giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 64 ảnh 8

Vận động viên, du khách tham dự Giải Marathon có cơ hội trải nghiệm không gian văn hóa bản địa.

Trao giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 64 ảnh 9

Trải nghiệm không gian sinh hoạt đời thường của người dân bản địa.

Trao giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 64 ảnh 10

Trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực của người dân bản địa.

Trao giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 64 ảnh 11
Trình diễn làm bánh dày phục vụ trải nghiệm của vận động viên và du khách.
Trao giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 64 ảnh 12

Trải nghiệm không gian sinh hoạt đời thường của người dân bản địa.