Khai hội “Vũ điệu cao nguyên trắng" Bắc Hà

NDO -

Ngày 11/12, tại dinh Hoàng A Tưởng, di tích kiến trúc tròn 100 tuổi, UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai) khai mạc Lễ hội mùa đông Bắc Hà với chủ đề “Vũ điệu cao nguyên trắng”, nhằm kích cầu khôi phục du lịch ở địa phương trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19.

Khai hội “Vũ điệu cao nguyên trắng" Bắc Hà

Bắc Hà là huyện vùng cao, giàu tiềm năng du lịch cảnh quan và bản sắc văn hóa đa dân tộc, được mệnh danh là “cao nguyên trắng”, thủ phủ của giống mận Tam Hoa ngon nổi tiếng, mỗi mùa nở hoa trắng xóa khắp núi đồi cao nguyên nơi đây.

Lễ hội mùa đông Bắc Hà bao gồm chuỗi các hoạt động: Nghệ thuật tạo hình hoa văn thổ cẩm người H’Mông kết hợp với thiết kế thời trang; gian hàng ẩm thực “Mâm cơm Bắc Hà” kết hợp với lễ hội hoa hồng-rượu vang; vũ hội đêm đông kết hợp cùng hội xòe lửa Tà Chải; đua ngựa thồ không yên cương…

Một số hình ảnh Lễ hội mùa đông Bắc Hà-2021:

Khai hội “Vũ điệu cao nguyên trắng Bắc Hà” -0
 Trình diễn hoa hồng mở đầu chuỗi sự kiện tại Lễ hội mùa đông Bắc Hà-2021
Khai hội “Vũ điệu cao nguyên trắng Bắc Hà” -0
 Hồng vàng khoe sắc trên lối vào dinh thự Hoàng A Tưởng, công trình kiến trúc đặc sắc ở Bắc Hà tròn 100 tuổi.
Khai hội “Vũ điệu cao nguyên trắng Bắc Hà” -0
 Những đóa hoa hồng cánh dày, nở tươi rất lâu trong thời tiết ôn đới như châu Âu ở Bắc Hà.
Khai hội “Vũ điệu cao nguyên trắng Bắc Hà” -0
 Thiếu nữ dân tộc H’Mông bên hoa hồng Bắc Hà.
Khai hội “Vũ điệu cao nguyên trắng Bắc Hà” -0
 Trang phục các dân tộc H’Mông, Tày, Phù Lá ở cao nguyên trắng Bắc Hà.
Khai hội “Vũ điệu cao nguyên trắng Bắc Hà” -0
 Những chiếc mũ khoe sắc màu độc đáo.
Khai hội “Vũ điệu cao nguyên trắng Bắc Hà” -0
Trình diễn ẩm thực dân tộc.
Khai hội “Vũ điệu cao nguyên trắng Bắc Hà” -0
 Món bánh làm từ gạo nếp trên núi cao, đồ xôi và giã nhuyễn bằng chày gỗ.
Khai hội “Vũ điệu cao nguyên trắng Bắc Hà” -0
 Đua ngựa thồ, không yên cương.
Khai hội “Vũ điệu cao nguyên trắng Bắc Hà” -0
 Về đích.
Khai hội “Vũ điệu cao nguyên trắng Bắc Hà” -0
 Du khách đến Lễ hội mùa đông Bắc Hà.