Khách tham quan Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tăng đột biến

NDO -

NDĐT- Từ sau Tết Bính Thân đến nay, số khách đến tham quan Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tăng đột biến, có những ngày lên tới 3.500 khách/ngày.

Khách tham quan Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tăng đột biến

PGS, TS Nguyễn Trung Minh, Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cho biết như trên tại Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (19-3-2006- 10-3-2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Theo PGS, TS Nguyễn Trung Minh, phòng trưng bày tiến hóa sinh giới đầu tiên của Việt Nam tuy mở cửa đón khách tham quan được gần 18 tháng nhưng đã được công chúng đón nhận tích cực. Đến nay, Bảo tàng đã đón hơn 65,5 nghìn lượt khách tham quan, trung bình khoảng 180 khách/ngày. Những ngày lễ, Bảo tàng đón hơn 500 lượt khách/ngày. Đặc biêt, từ sau Tết Bính Thân, số khách tham quan đã tăng lên đột biến, có những ngày lên tới 3.500 khách/ngày. “Lượng khách này đã vượt xa khả năng phục vụ của phòng trưng bày hiện nay”, PGS, TS Nguyễn Trung Minh cho biết.

Được biết, dù đã cố gắng tận dụng tối đa không gian trưng bày nhưng phòng trưng bày của Bảo tàng chỉ rộng khoảng 300 m2, chỉ đủ trưng bày khoảng 2,5% tổng số mẫu vật hiện có. Đầu năm 2015, Bảo tàng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên trên diện tích 32 ha ở Quốc Oai, Hà Nội nhưng đến nay, việc triển khai xây dựng vẫn còn nhiều bề bộn do thiếu nguồn vốn.

Trong 10 năm qua, các cán bộ nghiên cứu của Bảo tàng đã công bố hai giống mới, gần 100 loài mới cho khoa học và bổ sung cho khu hệ động, thực vật của Việt Nam hàng chục loài mới khác. Những nghiên cứu này góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu về phân loại, hệ thống học và đa dạng sinh học ở Việt Nam. Bộ sưu tập của Bảo tàng hiện có hơn 50 nghìn mẫu các loại, trong số đó có nhiều mẫu vật quý hiếm như: bò tót, hổ, báo, gấu, khỉ, voọc, bò biển, cá mặt trăng, ngà voi, sừng tê giác, gạc nai cà toong, xương cá voi, xương hổ, hàng nghìn mẫu vật hóa thạch cổ sinh quý… Hàng năm, có hàng trăm mẫu vật thực vật, động vật, côn trùng và cổ sinh vật được bổ sung và tăng cường số lượng, chủng loại thông qua Dự án Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia.

Bảo tàng cũng đang thực hiện dự án Trung tâm Bảo tàng Tài nguyên Thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động thực vật tại Phong Điền, Thừa Thiên – Huế. Với những thành tích mà cán bộ, nhân viên Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam qua các thế hệ đạt được đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.