Khắc tinh của hàng giả

Nước cờ mạo hiểm

Những năm 1990 ông Cao Công Tường đang làm Giám đốc Công ty Thái Hà (tiền thân Nam Liên ngày nay), trực thuộc Ban tài chính quản trị Tỉnh ủy Nam Định. Lúc đó, Công ty Thái Hà là đơn vị chuyên sản xuất bao bì cát tông, cung cấp hàng cho các doanh nghiệp trong tỉnh. Sản phẩm của Công ty Thái Hà không tiêu thụ được trong nền kinh tế mới, đơn đặt hàng cứ ít dần đi và mức thu nhập của công nhân ngày một đi xuống. Trước tình hình đó, một mặt, ông Tường tìm cách vực dậy sản phẩm đang sản xuất, đồng thời tìm hướng đi mới cho riêng mình. Tình cờ, đọc trên báo Nhân Dân có đăng thông tin tìm đối tác của Công ty Liên Huy (Hồng Công), họ muốn tìm đối tác sản xuất tem Hologram chống giả, bao bì chống giả. Cầm tờ báo trên tay, ông Tường chợt nghĩ đến người bạn thân đi nước ngoài về tặng vợ ông chai mỹ phẩm. Trên nắp mở dính một con tem nhỏ lóng lánh bạc, mở nắp chai, con tem rách vụn, bạn ông nói: "Đây là tem chống giả". "Chính nó đây rồi", ông Tường chợt nhủ trong lòng và trong đầu ông hình dung ra đối tác đang tìm kiếm.

Với kiến thức của một kỹ sư hoá học (Đại học Bách khoa Hà Nội), cộng với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy trên giảng đường đại học, ông Tường nhận ra đây là "đường đi mới" cho công ty. Ông mạnh dạn tìm đối tác lấy bản thuyết trình về tìm hiểu. Lúc đó trên thị trường, tem trắng chống giả chủ yếu nhập ngoại, còn tại Việt Nam, chưa doanh nghiệp nào sản xuất loại tem này. Vì thế, việc tìm hiểu quy trình sản xuất, kinh nghiệm, thị trường đối với ông gần như là con số 0. Không nản lòng, ông vẫn tiến hành làm thủ tục xin cấp giấy phép liên doanh. "Thủ tục xin cấp phép liên doanh không hề đơn giản", ông Tường bồi hồi nhớ lại. Mang hồ sơ lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thẩm định, bị từ chối. Xin ý kiến của Bộ Công an, ông Tường cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Chỉ khi đến Bộ Văn hóa - Thông tin, ông mới gặp may, những người lãnh đạo của Cục Xuất bản - cơ quan chủ quản của ngành in - mới hiểu việc in ấn mà ông đang theo đuổi.

Được sự ủng hộ của Cục Xuất bản, con đường mà ông Tường chọn cũng dần "xuôi chèo mát mái" nhưng "nút thắt" cần tháo gỡ vẫn là việc cấp giấy phép ở Bộ KH&ĐT vì Bộ vẫn chưa đồng ý cấp giấy phép. May mắn thay, một cán bộ ở Bộ KH&ĐT gợi ý cho ông giải pháp: Thuyết phục bằng được phía đối tác nước ngoài chấp thuận để phía Việt Nam làm giám đốc điều hành mà không phụ thuộc vào tỷ lệ góp vốn. Lại trở về thuyết phục đối tác, cuối cùng họ cũng đồng ý.

Thành công ngoài mong đợi

Đến nay, trung bình mỗi năm, Công ty Nam Liên sản xuất với chất lượng cực lớn loại tem chống giả các loại. Hầu hết DN Việt Nam khi sử dụng tem trắng chống giả đều sử dụng sản phẩm của Công ty Nam Liên. Đây là công ty duy nhất trên cả nước sản xuất loại tem này.

Khi được hỏi, tại sao trong thời kỳ đầu (năm 1997), nhu cầu tem chống giả chưa cao mà Nam Liên lại chọn hướng đi này, ông Tường cười: "Cái quan trọng nhất của doanh nghiệp là phải nắm được nhu cầu của thị trường trong tương lai". Thời gian đầu sản xuất, công ty gặp không ít khó khăn, mỗi năm chỉ sản xuất một lượng tem nhất định, khách hàng ít. Nhưng đến năm 2004, khách hàng của công ty đã là những doanh nghiệp lớn. Có thể kể ra đây: Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn, Cà phê Trung Nguyên, Công ty dược Traphaco, Nhà xuất bản Giáo dục...Còn nhớ, khi con tem chống giả đầu tiên ra đời đã được Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn tiếp nhận nồng nhiệt. Ngày đó, sản phẩm của công ty bị hàng giả lấn át, nhờ có con tem của Nam Liên, mỹ phẩm của công ty đã chiếm lĩnh lại thị trường phía Nam. Còn Nhà xuất bản Giáo dục luôn là bạn hàng lớn của Nam Liên với đơn đặt hàng hàng triệu con tem mỗi năm.

Ông Tường đưa cho chúng tôi xem một loạt tem chống giả do Nam Liên sản xuất. Đó là loại tem cực mỏng, trên mặt là hình ảnh ba chiều với nhiều mầu sắc khác nhau. Dùng tem này dán lên sản phẩm sẽ không có cách nào đánh tráo hàng bên trong vì nếu mở hàng, con tem sẽ bị rách ngay. Tem được chế tạo theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Trước hết, tem được chế bản trên máy vi tính, đưa lô gô và yêu cầu của nhà sản xuất vào. Mẫu này, sau khi được phía đặt hàng duyệt sẽ hiện lên trên một bản phim đen trắng, cho tia laze chiếu qua, mầu sẽ hiện lên trên một lớp kính phủ hoá chất đặc biệt và cho ra khuôn ép. Qua công nghệ ép hơi và in quang học sẽ cho ra đời những con tem với độ dày nanômét. Chưa hết, tem sẽ được phủ lên một lớp nhựa trong suốt và hai lớp keo dán.

Để mọi doanh nghiệp đều có thể sử dụng tem trắng chống giả trên sản phẩm của mình, công ty sản xuất nhiều loại tem đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Từ sản phẩm chỉ có giá khoảng 1.000 đồng đến sản phẩm vài triệu đồng đều có thể sử dụng tem của công ty. Dùng tem trong nước sản xuất, doanh nghiệp có thể tiết kiệm được 30 - 40% chi phí so với sử dụng tem nhập ngoại (chủ yếu của Thụy Sĩ, Trung Quốc, Hồng Kông). Giá 1cm2 tem do công ty sản xuất khoảng 25 đồng.

Lời kết

Hiện nay, số đông các doanh nghiệp đã chú trọng tới thương hiệu và công tác chống hàng giả. Vì vậy tem trắng chống giả có vai trò rất quan trọng trên thị trường. Thực tế cho thấy nhiều mặt hàng dán tem chống giả đã tạo được lòng tin của người tiêu dùng. Một thực trạng cần báo động là đã xuất hiện tem nhái nhập lậu từ nước ngoài vào với mục đích tiêu thụ hàng giả, hàng nhái không những làm ảnh hưởng tới uy tín của công ty mà còn ảnh hưởng tới doanh nghiệp sản xuất. Vấn đề quản lý tem chống hàng giả cần được các cơ quan chức năng quan tâm.

Có thể bạn quan tâm