An ninh - Trật tự

Khắc phục hậu quả vụ cháy ở Khu công nghiệp Trà Nóc

Khoảng 12 giờ ngày 24-3 (sau hơn 27 giờ chữa cháy) vụ cháy tại Công ty may Kwong Lung - Meko (Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) được dập tắt hoàn toàn. Khu vực nhà xưởng ở tầng 5 của công ty bị lửa thiêu rụi toàn bộ. Thiệt hại ban đầu của vụ cháy khoảng 6 triệu USD.

Trước đó, ngọn lửa đã được khống chế, nhưng khoảng 21 giờ đêm 23-3, ngọn lửa lại bùng phát dữ dội và cháy lan sang kho hàng của công ty. UBND TP Cần Thơ phải huy động thêm lực lượng chữa cháy của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận chữa cháy suốt đêm để khống chế ngọn lửa. Trong đêm, địa phương đã sơ tán hơn 200 hộ dân gần công ty sang tạm trú tại Trường tiểu học Trà Nóc 4 để bảo đảm an toàn vì tòa nhà có nguy cơ đổ sập.

Để khắc phục hậu quả vụ cháy, UBND thành phố Cần Thơ hỗ trợ lương cho công nhân trong thời gian bị mất việc; xem xét hỗ trợ công ty vay vốn ngân hàng để tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Hiện, các cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân gây cháy.

Khởi tố bị can đối với bà Hứa Thị Phấn

Ngày 24-3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) thi hành lệnh khởi tố bị can và khám xét nơi ở (quận Thủ Đức) và nơi làm việc (Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Lam Giang, đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh) của bà Hứa Thị Phấn. Bà Phấn bị khởi tố để điều tra hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”. Trước khi bán Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) cho ông Phạm Công Danh, bà Hứa Thị Phấn là người nắm giữ hơn 84% cổ phần ngân hàng này (nay đổi tên là Ngân hàng Xây dựng).

Tại phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh ngày 9-9-2016, HĐXX công bố quyết định khởi tố tại tòa đối với bà Phấn và những người liên quan trong nhóm Phú Mỹ có dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý Trustbank, gây âm vốn điều lệ hơn 2.854 tỷ đồng, lỗ lũy kế 6.061 tỷ đồng. Trước khi Phạm Công Danh tiếp quản ngân hàng, bà Phấn sử dụng 29 pháp nhân lập hồ sơ thế chấp tài sản giá trị thấp, hoặc không thế chấp tài sản. Từ đó, bà Phấn đã vay của Trustbank 3.581 tỷ đồng. Tòa xác định, vụ việc của nhóm Phú Mỹ có dấu hiệu tội cố ý làm trái và vi phạm quy định cho vay.

Chống người thi hành công vụ

Ngày 24-3, Công an quận Long Biên tạm giữ hình sự Mai Thị Hương (SN 1969), trú ở tổ 17, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, Tổ công tác UBND và Công an phường Thạch Bàn đến các hộ kinh doanh tại tổ 17 ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị. Khi đến hộ của Mai Thị Hương, người phụ nữ này không chấp hành, có lời nói lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Anh Đàm Văn Duy, cán bộ đô thị phường lập biên bản ký cam kết đưa cho Hương, nhưng Hương không ký, giật lấy rồi vò nát. Anh Duy lấy lại biên bản, bị Hương dùng bút bi đâm vào môi gây chảy máu.

Giết người, lĩnh án chung thân

Ngày 24-3, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Feng Long Chun (tên gọi khác là Phùng Xuân Long, SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) án tù chung thân về tội giết người và hai năm tù giam về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt tù chung thân.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn nên Feng Long Chun muốn trả thù Li Mu Di (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, thường trú tại nhà vợ ở đường Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Đầu tháng 11-2015, Feng mua khẩu súng ngắn với giá 1.500 USD. Mua súng xong, Feng nhập cảnh vào Việt Nam rồi tới quanh nhà Li Mu Di thăm dò. Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 26-11-2015, thấy Li Mu Di từ trong nhà đi ra, Feng đi đến chĩa súng vào bụng bắn chết Li Mu Di. Đến ngày 27-12-2015, Feng ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xây nhà trái phép trên đất quốc phòng

Chiều 23-3, Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bắt tạm giam đối tượng Mai Trọng Đính (42 tuổi, trú tại đường 3/2, phường 10, TP Vũng Tàu) về hành vi nhận tiền bảo kê xây nhà trái phép trên đất quốc phòng. Cụ thể, khoảng tháng 9-2016, Đính nhận 35 triệu đồng của hai hộ gia đình để bảo kê cho các hộ này xây dựng nhà trái phép trên đất của một đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm