* Cùng ngày, Chủ tịch Nghị viện Khối thị trường chung Nam Mỹ (Parlasur) X.Ô-tê-ga nhận định, việc mở đại sứ quán giữa Mỹ và Cu-ba là bước tiến quan trọng nhằm củng cố hòa bình ở Mỹ la-tinh, đồng thời giúp tăng cường đối thoại và hợp tác ở châu Mỹ. Ông cũng đánh giá cao quyết tâm của nhân dân Cu-ba chống lại cuộc bao vây, cấm vận suốt hơn 50 năm qua với ý chí kiên cường và chủ nghĩa anh hùng.
* Tại Brúc-xen (Bỉ), Liên hiệp châu Âu (EU) ra tuyên bố hoan nghênh việc tái thiết lập quan hệ đầy đủ giữa Mỹ và Cu-ba sau 54 năm, mô tả đây là cột mốc lịch sử. Tuyên bố của EU cũng hối thúc Mỹ cần phải có thêm bước tiến, bãi bỏ lệnh cấm vận Cu-ba áp đặt năm 1962 mà EU cho là "đã lỗi thời".
* Ngày 3-7, Chính phủ Nam Phi lên tiếng kêu gọi Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ lệnh cấm vận chống Cu-ba. Bộ trưởng Quan hệ quốc tế và hợp tác Nam Phi M.Ma-xa-ba-nê nêu rõ, chỉ khi nào các biện pháp bao vây cấm vận phi lý của Mỹ được dỡ bỏ, thì mối quan hệ giữa hai nước láng giềng Mỹ và Cu-ba mới được bình thường hóa và đạt được mục tiêu của mình. Bà Ma-xa-ba-nê nhấn mạnh, Nam Phi hoàn toàn ủng hộ việc Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma kêu gọi QH Mỹ ngay lập tức thông qua quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận chống Cu-ba.
* Ngày 3-7, hãng hàng không lớn của Mỹ JetBlue đã chính thức khai trương chuyến bay thương mại giữa TP Niu Oóc, Mỹ, với thủ đô La Ha-ba-na của Cu-ba, trở thành hãng đầu tiên khai thác đường bay này kể từ khi có tuyên bố nới lỏng hạn chế đi lại giữa hai quốc gia. Thông cáo của JetBlue cho biết, các chuyến bay sẽ được tiến hành vào thứ sáu hằng tuần xuất phát từ Sân bay Giôn Ph.Ken-nơ-đi ở Niu Oóc tới Sân bay Quốc tế Hô-xê Mác-ti ở La Ha-ba-na và chiều ngược lại. Hãng du lịch Cu-ba Travel Service (CTS) được độc quyền bán vé cho khách hàng sử dụng đường bay này.