Kết thúc điều tra vụ bán độ của các cầu thủ U.23

Riêng bị can Lý Quốc Kỳ, trú tại TP Hồ Chí Minh - một đầu mối quan trọng của đường dây cá độ - đã bỏ trốn và đang bị CQĐT phát lệnh truy nã toàn quốc.

Cho đến thời điểm kết thúc điều tra vụ án bán độ của các cầu thủ U.23 VN trong trận gặp U.23 Myanmar, những tay trùm cá độ đứng sau vụ án này mới bắt đầu lộ diện. Tổng đạo diễn vụ mua bán độ này là một đường dây cờ bạc lớn ở TP Hồ Chí Minh dưới quyền điều hành của một số trùm độ siêu hạng mà Lý Quốc Kỳ - sinh năm 1970, đăng ký tạm trú tại B61/25Bis Xóm Chiếu, P.18, Q.4, TP Hồ Chí Minh, thường trú tại 114/1 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP Hồ Chí Minh - cũng chỉ là một kẻ môi giới. Trong phi vụ SEA Games 23, một số trùm độ cộm cán ở TP Hồ Chí Minh đã thông qua Lý Quốc Kỳ để móc nối với một "gương mặt đen" đã từng dàn xếp nhiều vụ mua bán độ trong làng túc cầu Việt Nam là cựu tuyển thủ quốc gia, cựu tiền đạo Cảng Sài Gòn (CSG) Trương Tấn Hải. Giá cho vụ bán độ trận U.23 VN - Myanmar lên tới gần 2 tỷ đồng; trong đó, số tiền mà đường dây cá độ trả "trọn gói" cho Quốc Vượng là 500 triệu đồng để chi cho nhóm cầu thủ bán độ (Văn Quyến, Bật Hiếu, Quốc Anh, Văn Trương, Hải Lâm, Phước Vĩnh mỗi người 20 triệu đồng).

Trước đó, cựu danh thủ Trương Tấn Hải đã nổi danh trong giới cá độ ở TP Hồ Chí Minh khi nhận 300 triệu đồng của đội trưởng đội bóng Sông Lam Nghệ An (SLNA) Hữu Thắng để móc nối, dàn xếp với một nhóm cầu thủ CSG giúp SLNA vô địch mùa giải 2000-2001. Từ những thông tin về việc Trương Tấn Hải từng đứng ra dàn xếp một số phi vụ mua bán độ ở giải vô địch quốc gia và có mối quan hệ rất thân thiết với nhiều cầu thủ chủ chốt của SLNA và đội tuyển U.23, một đường dây cá độ ở TP Hồ Chí Minh đã "bắt mối" với Hải để dàn xếp vụ mua bán độ với 7 cầu thủ U.23. Công việc móc nối đã được Lý Quốc Kỳ bàn thảo với Trương Tấn Hải ngay trước ngày đội U.23 VN lên đường tham dự SEA Games 23 tại Philippines.

Trong thời gian diễn ra các trận đấu của U.23 VN tại SEA Games 23, Trương Tấn Hải đã nhiều lần gọi điện thoại từ TP Hồ Chí Minh sang Philippines cho Quốc Vượng. Trước trận đấu U.23 VN - Myanmar, Trương Tấn Hải đã yêu cầu Quốc Vượng chỉ đạo nhóm cầu thủ tham gia bán độ chỉ cần thắng đội bạn cách biệt 1 bàn đồng thời thỏa thuận chi trọn gói cho Quốc Vượng nửa tỷ đồng. Kết quả trận đấu ngày 24.11.2005 tại Bacalot (Philippines), U.23 VN chỉ thắng Myanmar 1-0, và đường dây cá độ tại TP Hồ Chí Minh thắng lớn trong phi vụ này.

Khi đội tuyển U.23 về nước, 3 cầu thủ Quốc Vượng, Văn Quyến, Bật Hiếu lưu lại một thời gian ở TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian này, Quốc Vượng đã nhận 500 triệu đồng của Trương Tấn Hải và chi trả cho nhóm cầu thủ bán độ mỗi người 20 triệu đồng, số tiền còn lại Quốc Vượng giữ. Sau này, khi vụ việc bán độ bị phát giác, nhiều cầu thủ U.23 bị bắt tạm giam đã khai báo thành khẩn, riêng Lê Quốc Vượng vẫn ngoan cố. Trong một thời gian dài Vượng không chịu khai báo sự thật bởi đã một mình nhận số tiền quá lớn và là kẻ chủ mưu móc nối các cầu thủ bán độ. Chỉ tới khi các trinh sát công an, bằng các nỗ lực điều tra từ mọi hướng, đã phát hiện ra 2 đối tượng chính đứng sau vụ án bán độ này là Trương Tấn Hải và cho đối chất thì lúc đó Quốc Vượng mới chịu thừa nhận. Cho đến nay, CQĐT đã thu lại gần đủ số tiền 500 triệu đồng trong phi vụ bán độ của nhóm cầu thủ. Trong đó, khám xét nơi ở của Quốc Vượng, CQĐT đã thu 2 sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng, 300 USD và 5 triệu đồng tiền mặt; khám xét tủ cá nhân của Văn Quyến ở Câu lạc bộ SLNA đã thu giữ 20 triệu đồng; các bị can Bật Hiếu, Văn Trương, Hải Lâm, Quốc Anh cũng nộp lại số tiền được chia.

Từ các chứng cứ nêu trên, CQĐT đã khởi tố bổ sung đối với Trương Tấn Hải về tội tổ chức đánh bạc (trước đó Hải bị khởi tố về tội nhận hối lộ trong vụ cầm 300 triệu đồng của Hữu Thắng). Ngay sau thời điểm Trương Tấn Hải bị bắt giữ vì tội nhận hối lộ 300 triệu đồng để móc nối với nhóm cầu thủ CSG giúp SLNA vô địch mùa giải 2000-2001, Lý Quốc Kỳ đã bỏ trốn. Ngày 4.9, tại TP Hồ Chí Minh, CQĐT khởi tố vắng mặt đồng thời cũng vận động đối tượng này ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng. Hiện nay, CQĐT đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án bán độ của một nhóm cầu thủ U.23 để chuyển sang Vụ 1A, Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 8 bị can nêu trên.

Có thể bạn quan tâm