Kết luận điều tra bổ sung vụ tiêu cực xảy ra tại PMU 18

(Ảnh: Vnn.vn)
(Ảnh: Vnn.vn)

ND - Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án tham nhũng xảy ra tại PMU 18.

Tại bản kết luận điều tra này, Cơ quan điều tra đã bổ sung nhiều tài liệu liên quan đến hành vi sai phạm của bị can Nguyễn Việt Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ GT-VT vừa được tại ngoại, Bùi Tiến Dũng nguyên Tổng giám đốc và Phạm Tiến Dũng, nguyên Trưởng phòng thuộc PMU 18.

Trong tháng 9, Cục C14, Bộ Công an đã gửi một số công văn đề nghị Bộ Tài chính lập các hội đồng giám định để xác định giá trị thiệt hại 34 ô-tô bị nguyên Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng và nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến điều động, cho mượn trái quy định.

Tuy nhiên, khi việc điều tra bổ sung kết thúc, Bộ Tài chính chưa có trả lời về kết quả giám định. Theo cơ quan điều tra, việc điều động, cho mượn 34 xe bị coi là hành vi điều chuyển tài sản Nhà nước không đúng trình tự, thủ tục, kể cả việc cho một số lãnh đạo, các cục quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải sử dụng vì theo quy định, khi kết thúc dự án, PMU 18 phải báo cáo Bộ Giao thông vận tải  để  Bộ báo  cáo  tiếp  Bộ Tài chính xin chủ trương, hình thức xử lý.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 1995 đến 2005, trong khi làm Tổng giám đốc PMU 18, Nguyễn Việt Tiến cùng với Bùi Tiến Dũng và Phạm Tiến Dũng đã cho mượn tổng cộng 34 xe ô-tô sai quy định thuộc nhiều dự án do PMU18 quản lý, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 13,147 tỷ đồng. Nguyễn Việt Tiến đã duyệt chi sai nguyên tắc, không đúng đối tượng số tiền 257,282 triệu đồng cho UBND xã Văn An, huyện Chí Linh để san lấp mặt bằng chợ Trại Sen nhằm vụ lợi trong việc mua bán, chuyển nhượng đất rừng, trong đó có Nguyễn Nhật Anh (con rể bị can Nguyễn Việt Tiến).

Về các yêu cầu điều tra bổ sung còn lại của Viện KSND Tối cao, Cơ quan điều tra khẳng định đã đủ tài liệu, chứng cứ để đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án với 5 tội danh. Theo đó, bị can Nguyễn Việt Tiến bị đề nghị truy tố về 3 tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; Bùi Tiến Dũng bị đề nghị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; Phạm Tiến Dũng và Vũ Mạnh Tiên tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái"; Nguyễn Hữu Vĩnh (nguyên Trưởng phòng PID6 - PMU 18) tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản"; Lê Thị Thanh Hòa (vợ Phạm Tiến Dũng), Nguyễn Thanh Sơn (Phó phòng PID6), Nguyễn Ngọc Mỡi (nguyên cán bộ Ðại học GTVT, bố của Nguyễn Thanh Sơn) tội "lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và Bùi Thu Hạnh (em gái Bùi Tiến Dũng) tội "tham ô tài sản".

Có thể bạn quan tâm