Hai ứng cử viên bắt tay nhau trước khi bước vào cuộc tranh luận ngày 10/9/2024. (Ảnh: Reuters)

Hai ứng cử viên Kamala Harris và Donald Trump tranh luận "cân tài cân sức"

Tối 10/9 (theo giờ Bờ Đông nước Mỹ, tức sáng 11/9 theo giờ Việt Nam), hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris và ông Donald Trump đã có cuộc tranh luận hấp dẫn và “cân tài cân sức” tại thành phố Philadelphia, trong đó tâm điểm thu hút sự quan tâm của hàng triệu khán giả truyền hình là một loạt vấn đề liên quan tới đường lối, chính sách đối nội và đối ngoại.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Las Vegas, bang Nevada ngày 10/8/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Chặng đua nước rút

Sau Ðại hội toàn quốc đảng Dân chủ vừa diễn ra, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris chính thức cùng ứng cử viên đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Donald Trump bước vào cuộc đua giành vị trí chủ nhân tiếp theo của Nhà trắng. Trong bối cảnh tiến trình vận động tranh cử đã chuyển sang giai đoạn nước rút, quan điểm của hai ứng cử viên về các vấn đề cử tri quan tâm chính là yếu tố quyết định ai sẽ là người giành được “vòng nguyệt quế”.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Las Vegas, bang Nevada ngày 10/8/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bầu cử Mỹ 2024: Bà Harris dẫn trước ông Trump với khoảng cách mong manh

Theo kết quả của cuộc thăm dò dự luận do kênh truyền hình ABC News, nhật báo Washington Post và hãng khảo sát Ipsos thực hiện, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris - ứng cử viên của đảng Dân chủ - đang dẫn trước đối thủ đến từ đảng Cộng hòa, Cựu Tổng thống Donald Trump, 5 điểm phần trăm trong chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại buổi tiếp, ngày 25/8. (Ảnh: TTXVN)

Nhà trắng nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/8, Nhà trắng đã ra thông cáo nhấn mạnh về việc tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định chuyến công du của Phó Tổng thống Kamala Harris tới Việt Nam thể hiện cam kết sâu sắc của Hoa Kỳ không chỉ đối với khu vực, mà còn đối với mối quan hệ hai nước.

Ông Biden phát biểu tại lễ nhậm chức. (Ảnh: CNN)

Thông điệp đoàn kết trong bài phát biểu nhậm chức của Tổng thống Joe Biden

Trong bài phát biểu dài hơn 20 phút sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Joe Biden nêu bật thông điệp về tinh thần đoàn kết trong bối cảnh nước Mỹ đang đương đầu với nhiều thách thức. Ông cam kết sẽ trở thành Tổng thống của mọi người dân Mỹ, của cả những người ủng hộ và không ủng hộ ông trong chiến dịch tranh cử vừa qua.

Quốc kỳ Mỹ đặt tại khu vực National Mall trước lễ nhậm chức của ông Biden và bà Harris. (Ảnh: AP)

Lễ nhậm chức Tổng thống chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ

Sáng 20-1 (theo giờ Mỹ), tức chiều tối cùng ngày (theo giờ Hà Nội), lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ bắt đầu diễn ra với nhiều nghi lễ trang trọng. Tuy nhiên, buổi lễ này có quy mô nhỏ hơn nhiều so với những năm trước đây do lo ngại sự lây lan của đại dịch Covid-19 cũng như vấn đề an ninh sau cuộc biểu tình bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6-1.

Hai ứng viên chào khán giả trước khi bắt đầu 90 phút tranh luận. (Ảnh: AP)

Hai ứng viên Phó Tổng thống Mỹ tập trung tranh luận về đại dịch Covid-19

Vào lúc 21 giờ ngày 7-10 (giờ ET), tức 8 giờ ngày 8-10 (giờ Việt Nam), tại Đại học Utah, TP Salt Lake, bang Utah, Phó Tổng thống Mike Pence của đảng Cộng hòa và Thượng nghị sĩ Kamala Harris của đảng Dân chủ đã đối đầu trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên và cũng là duy nhất giữa hai ứng viên Phó Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2020. Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút, với trọng tâm là các vấn đề liên quan đại dịch Covid-19.