Italy thông qua các biện pháp xử lý nhanh thủ tục tị nạn

NDĐT - Ngày 11-4, Quốc hội Italy đã chấp thuận các biện pháp đẩy nhanh các thủ tục tị nạn, giảm bớt số vụ phúc thẩm về vấn đề này cũng như tăng tốc độ trục xuất những người di cư bị từ chối cấp quy chế tị nạn.

Người di cư được tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đưa vào cảng Sicilian, Italy, ngày 16-11-2016. (Ảnh: Reuters)
Người di cư được tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đưa vào cảng Sicilian, Italy, ngày 16-11-2016. (Ảnh: Reuters)

Những biện pháp mới được thông qua trong bối cảnh số người di cư tới Italy bằng đường biển tăng vọt kể từ năm 2014 (khoảng 500 nghìn người).

Theo quy tắc của Liên hiệp châu Âu (EU), Italy phải thành lập các “điểm nóng”, tức là nơi người di cư có quy chế tị nạn được tách biệt với những người không được cấp quy chế. Điều này dẫn tới việc số đơn xin tị nạn tại Italy tăng cao, gây thêm gánh nặng cho các tòa án dân sự quốc gia và khiến các thủ tục xin tị nạn tiếp tục bị trì hoãn (có thể kéo dài trong nhiều năm).

Theo các quy định mới, người tị nạn có thể chỉ được nộp đơn đề nghị giải quyết vấn đề tị nạn lên tòa án một lần thay vì hai lần như trước và đề nghị này phải được đưa ra xem xét trong vòng một tháng.

Được đặt theo tên của Bộ trưởng Nội vụ Marco Minniti và Bộ trưởng Tư pháp Andrea Orlando, luật mới quy định thành lập 26 đơn vị thuộc hệ thống tòa án trong cả nước chuyên xử lý các vấn đề nhập cư, cho phép Bộ Nội vụ tuyển dụng lên tới 250 nhân viên trong hai năm sắp tới để làm việc cho các ủy ban chuyên giải quyết các yêu cầu tị nạn.

Cùng ngày, Tổ chức Ân xá quốc tế bày tỏ lo ngại về “sự cắt giảm đáng kể các quyền lợi về thủ tục của những người xin tị nạn”, và cho rằng các thủ tục mới có thể vi phạm Hiến pháp cũng như mang tính phân biệt đối xử. Italy ước tính sẽ chi khoảng 3,9 tỷ euro trong năm 2017 để quản lý vấn đề nhập cư, tăng gần ba lần so với khoản chi của năm 2013. Nếu số người di cư tới Italy tiếp tục gia tăng, khoản tiền duy trì công tác quản lý nhập cư của nước này có thể lên tới 4,3 triệu euro, tương đương ¼ khoản chi quốc phòng hằng năm.

Có thể bạn quan tâm