Italia thông qua kế hoạch xây dựng 6 trang trại điện gió với công suất 418 MW

NDO -

Chính phủ Italia mới đây đã “bật đèn xanh” cho việc xây dựng 6 trang trại điện gió với tổng công suất 418 megawatt (MW), trong bối cảnh nước này đang tăng cường nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga.

Các turbine gió được nhìn thấy gần Tuscania, phía bắc Rome, Italia, ngày 20/3/2015. (Ảnh: Reuters)
Các turbine gió được nhìn thấy gần Tuscania, phía bắc Rome, Italia, ngày 20/3/2015. (Ảnh: Reuters)

Theo thông báo từ phía chính phủ, các dự án điện gió này sẽ được triển khai tại vùng Puglia, Basilica và Sardinia ở miền trung và miền nam Italia.

Quy trình phê duyệt phức tạp được cho là nguyên nhân làm chậm quá trình triển khai các dự án năng lượng xanh ở Italia, qua đó đe dọa khả năng tiếp cận các quỹ phục hồi Liên minh châu Âu (EU) cũng như việc đạt được các mục tiêu khí hậu của “đất nước hình chiếc ủng”.

Việc thông qua kế hoạch xây dựng 6 trang trại điện gió là một phần trong hàng loạt các biện pháp mà chính phủ Italia đưa ra nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo.

Khoảng 40% lượng điện tiêu thụ ở Italia hiện nay được sản xuất bởi các nhà máy điện chạy bằng khí đốt. Đáng chú ý, khí đốt từ Nga chiếm khoảng 40% trong tổng lượng khí đốt nhập khẩu của quốc gia EU này.

Bước dịch chuyển của thế giới nhằm chống biến đổi khí hậu