Israel mở lại các cửa khẩu với Dải Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn

Đầu giờ chiều 14/5, Israel thông báo tất cả hạn chế an ninh trong nước đã được dỡ bỏ, nhà chức trách nước này sẽ mở lại toàn bộ cửa ngõ thông thương với Gaza sau khi nắm tình hình một cách toàn diện.
0:00 / 0:00
0:00
Những ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc không kích tại Gaza ngày 12/5/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Những ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc không kích tại Gaza ngày 12/5/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/5, Israel tuyên bố đã mở lại các cửa khẩu với Dải Gaza sau khi nước này và lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đạt được thỏa thuận ngừng bắn cùng ngày.

Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại giao lộ Kerem Shalom dành cho xe tải chở hàng và giao lộ Erez, tuyến đường dành cho người đi bộ duy nhất giữa Gaza và Israel, sau sáu ngày đóng cửa.

Trong một tuyên bố, Ghasan Alyan, người đứng đầu Cơ quan điều phối các hoạt động của chính phủ tại các vùng lãnh thổ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết các cửa khẩu và khu vực hàng hải do Israel kiểm soát đang được mở lại dần dần.

Theo ông Alyan, nhà chức trách sẽ tiến hành mở lại toàn bộ các cửa ngõ thông thương với Dải Gaza sau khi nắm tình hình một cách toàn diện.

Vào đầu giờ chiều 14/5, Israel thông báo tất cả các hạn chế an ninh trong nước đã được dỡ bỏ.

Theo điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, hai bên sẽ chấm dứt việc nhằm mục tiêu vào dân thường, phá hủy nhà cửa và ngừng ngay lập tức việc nhằm mục tiêu vào các cá nhân. Ai Cập, quốc gia đóng vai trung gian trong lệnh ngừng bắn này, đã kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận.

Trước đó cùng ngày, bạo lực vẫn tiếp diễn tại lãnh thổ Israel và Dải Gaza. Sáng 13/5, PIJ tiếp tục phóng hàng chục quả rocket sang lãnh thổ Israel để trả đũa cuộc không kích trong đêm.

Theo thống kê của IDF, trong những ngày xảy ra giao tranh, phía PIJ đã bắn hơn 1.400 quả rocket, trong đó có 1.139 quả vượt qua biên giới vào lãnh thổ Israel.

Cơ quan cứu thương Magen của Israel cho biết kể từ đầu chiến dịch giao tranh với Dải Gaza, cơ quan này đã ghi nhận hai nạn nhân tử vong và 22 người bị thương nhẹ, đa phần là trong quá trình tìm chỗ trú ẩn.

Trong khi đó, cơ quan y tế có trụ sở tại Dải Gaza cho biết các cuộc không kích của IDF đã khiến 33 người Palestine thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.