Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Mỹ điện đàm về chiến dịch quân sự ở Gaza

Theo thông báo từ văn phòng của ông Yoav Gallant, hai bên "đã thảo luận về tình hình an ninh gần đây ở Israel, trong đó có vụ gần 400 quả rocket được bắn về phía Israel vào ngày 10/5".
0:00 / 0:00
0:00
Khói lửa bốc lên sau các vụ không kích của Israel xuống thành phố Khan Yunis, Dải Gaza rạng sáng 7/4/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói lửa bốc lên sau các vụ không kích của Israel xuống thành phố Khan Yunis, Dải Gaza rạng sáng 7/4/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 10/5 đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin về chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Dải Gaza.

Theo thông báo từ văn phòng của ông Gallant, hai bên “đã thảo luận về tình hình an ninh gần đây ở Israel, trong đó có vụ gần 400 quả rocket được bắn về phía Israel vào ngày 10/5".

Bộ trưởng Gallant cũng thông báo với người đồng cấp Austin về việc Israel tiêu diệt 3 thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) hôm 9/5, nhấn mạnh “Lực lượng Phòng vệ Israel sẵn sàng cho mọi kịch bản tác chiến, bao gồm chiến dịch kéo dài và thách thức trên nhiều mặt trận".

Trước đó cùng ngày, tờ Times of Israel dẫn lời Bộ trưởng Gallant bày tỏ hy vọng sớm kết thúc chiến dịch quân sự ở Gaza, nhưng vẫn khẳng định quốc gia Do Thái sẵn sàng tiếp tục chiến đấu lâu dài.

Ông Gallant chia sẻ: “Chúng tôi đã xóa sổ đội ngũ chỉ huy của phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ). Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành hàng trăm đợt tấn công vào những địa điểm được PIJ sử dụng để sản xuất và tàng trữ vũ khí, đồng thời giáng đòn mạnh vào tài sản của tổ chức khủng bố này”.

Trong khi đó, phát biểu với kênh truyền hình Kan, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen cùng ngày cho hay phía Israel đã nhận được đề xuất ngừng bắn với Dải Gaza do Ai Cập làm trung gian và đang xem xét đề xuất này.

Ngày 10/5, Ngoại trưởng Cohen đã có buổi đối thoại với hơn 100 đại sứ và nhà ngoại giao các nước tại Israel về chiến dịch quân sự “Tấm khiên và Mũi tên” nhằm vào Dải Gaza. Tại sự kiện, ông Cohen nhấn mạnh “Israel sẽ không ngần ngại chiến đấu đến cùng với tổ chức khủng bố Thánh chiến Hồi giáo Palestine".

Ngoại trưởng Israel cho rằng mỗi quả rocket từ Dải Gaza đều là “tội ác chiến tranh kép” do bắn vào các khu vực dân cư, sử dụng người dân Gaza làm lá chắn sống để tấn công các mục tiêu dân sự. Ông quả quyết: “Chính phủ Israel sẽ không dừng bước trong nhiệm vụ bảo vệ nhân dân với mọi công cụ trong tay”.

Căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine trong những ngày qua sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành nhiều vụ không kích nhằm vào phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) ở Dải Gaza. Theo IDF, đợt không kích này nhằm vào 3 thủ lĩnh của PIJ.