Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein và bảy cựu quan chức dưới thời ông ta hôm nay đã được nối lại ở thủ đô Baghdad.
Các công tố viên cho biết, những người làm chứng tại phiên tòa nói rằng, ông Saddam Hussein đã ký lệnh liên quan đến vụ giết 148 người Shia ở Dujail năm 1982, sau khi ông Saddam Husein bị mưu sát.
Báo cáo đọc tại phiên tòa cho biết, chữ ký trên các văn bản liên quan đến việc ra lệnh giết người là của ông Saddam. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho ông Saddam Hussein đã bác bỏ cáo buộc này trước khi phiên tòa bị hoãn lại.
Ông Saddam Husein đã yên lặng ngồi nghe. Trong phiên xét xử "chớp nhoáng" hôm 12-4, ông Saddam và bảy cộng sự không thừa nhận các chữ ký là của họ.
AP trích lời các công tố viên cho biết, tài liệu có chữ ký của ông Saddam Husein bao gồm một tài liệu đồng ý thưởng cho cơ quan tình báo có liên quan đến vụ giết người năm 1982.
Nhưng các luật sư bào chữa yêu cầu tòa cử các chuyên gia giám định chữ viết khác. Luật sư Khamis al-Obeidi nói: "Họ không thể độc lập khi họ có quan hệ với bộ nội vụ và nhà nước".
| |
Thẩm phán Raouf Abdul Rahman đã cho hoãn phiên tòa đến thứ tư tới để các chuyên gia có thêm thời gian nghiên cứu tài liệu.
Đầu tháng này, tòa án thông báo ông Saddam Husen sẽ phải đối mặt với các tội trạng mới là thảm sát và chống lại loài người. Các tội liên quan đến chiến dịch quân sự Anfal chống người Kurd ở miền bắc Iraq vào cuối những năm 1980, làm khoảng 180 nghìn người có thể đã chết. Đây là vụ sẽ được xét xử riêng.
Nếu bị kết tội, ông Saddam Husein có thể sẽ phải lĩnh án tử hình.
(Theo BBC, Tân Hoa xã)