Bạo lực bùng phát ở Iraq sau khi xảy ra vụ đánh bom vào ngôi đền thiêng nhất - Đền Vàng - của người Shiite ở thành phố Samarra ngày 22-2. Chính phủ Iraq đã phải ban hành lệnh giới nghiêm nhằm ngăn chặn bạo lực xảy ra giữa các nhóm người Hồi giáo, hiện đã làm ít nhất 165 người chết.
Trước tình trạng bạo lực giữa hai cộng đồng người Hồi giáo dòng Shia và dòng Sunni tiếp tục leo thang ở Iraq, ngày 25-2, các giáo sĩ Hồi giáo dòng Shia và dòng Sunni đã họp tại nhà thờ Abu Hanifa của người Sunni ở thủ đô Baghdad nhằm tìm cách chấm dứt bạo lực giữa hai phái này.
Tại cuộc họp, bốn thành viên đại diện cho Hiệp hội các học giả Hồi giáo (AMS), một tổ chức quan trọng của người Sunni, và bốn thành viên đại diện cho phái trung thành với giáo sĩ dòng Shia Moqtada al-Sadr đã ký thỏa thuận ngừng các hành động bạo lực.
Bản thỏa thuận nêu rõ, hai bên sẽ thiết lập một Ủy ban tìm hiểu tình hình thực tế chung, xem xét và nghiên cứu kỹ những lý do làm bạo lực bùng nổ gần đây và đưa những kẻ chủ mưu ra trước pháp luật.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo chính phủ Iraq cũng tiến hành một cuộc gặp đặc biệt tại nhà của Thủ tướng Ibrahim Jaafari với sự tham dự của cả Tổng thống Jalal Talabani cùng nhiều lãnh đạo người Shia và Sunni.
Các bên tham gia cam kết sẽ đoàn kết dân tộc, tìm cách đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ nội chiến. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Iraq sau bốn ngày xung đột đẫm máu làm gần 200 người thiệt mạng.
Một nhà chính trị người Sunni cho biết lãnh đạo người Sunni và Shia đã đưa ra một kết hoạch an ninh mới nhằm giảm bớt tình trạng căng thẳng hiện nay.
Ông Salah al-Mutluq, đứng đầu Mặt trận đối thoại quốc gia, cho biết theo kế hoạch an ninh mới, các lực lượng của Bộ Nội bộ hiện do người Shia kiểm soát sẽ rút khỏi các khu vực nhạy cảm của người Sunni. Thay vào đó, các khu vực này sẽ do quân đội Iraq và các lực lượng liên quan tuần tra kiểm soát.
Người dân ở phía Tây Baghdad cho biết họ đã thấy quân đội chính phủ xuất hiện để thay thế các lực lượng của Bộ Nội vụ. Phóng viên BBC tại Baghdad, Jon Brain, cho biết người dân Iraq hy vọng rằng lãnh đạo các phe phái chính trị có thể hợp tác để thúc đẩy tiến trình chính trị hiện đang bị đình trệ và sớm thành lập một chính phủ liên minh.
Lãnh đạo người Sunni cho biết họ đã chuẩn bị cho việc nối lại các cuộc đàm phán chính thức nếu chính quyền thực hiện cam kết bảo vệ cộng đồng của họ.