Vòng đàm phán giữa các chuyên gia hạt nhân và các lĩnh vực khác của Iran và nhóm P5+1 bao gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức được tiến hành để chuẩn bị cho vòng đàm phán cấp cao hơn dự kiến sẽ được tổ chức vào tuần tới, cũng tại thủ đô Vienna của Áo.
Theo dự kiến, vòng đàm phán giữa các trưởng đoàn thương thuyết, bao gồm cả Ngoại trưởng Iran Javad Zarif và bà Catherine Ashton, Ủy viên phụ trách chính sách đối ngoại của EU và là điều phối viên của nhóm P5+1 trong đàm phán với Iran, sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9-4 tới. Đây sẽ là vòng đàm phán thứ ba ở mức độ này kể từ tháng 2 năm nay.
Mục tiêu của các cuộc đàm phán này là đưa ra được một thỏa thuận lâu dài vào ngày 20-7 theo đó giải quyết triệt để các tranh cãi chung quanh chương trình hạt nhân của Iran và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Iran.
Trước đó, vào tháng 11-2013, Iran và sáu cường quốc đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ, theo đó Iran chấp nhận cắt giảm quy mô các hoạt động hạt nhân của mình để đổi lấy một số sự nới lỏng các biện pháp cấm vận. Thỏa thuận kéo dài sáu tháng này, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20-1, được đưa ra để các bên có thời gian đàm phán về một thỏa thuận lâu dài.
Mặc dù còn rất nhiều sự hoài nghi lẫn nhau và bất đồng lớn chung quanh các vấn đề chính đang đàm phán, nhưng cả hai bên đã nêu rõ cam kết chính trị của mình nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng nhằm giải quyết những tranh cãi đã kéo dài hơn một thập kỷ qua.