Bộ Nội vụ Iran hôm qua công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử hội đồng địa phương lần thứ ba của nước này diễn ra vào thứ sáu tuần trước.
Theo đó, phái có đường lối bảo thủ của Tổng thống M. Ahmadinejad chịu thất bại lớn, chỉ giành được chưa tới 20% tổng số ghế, trong khi đó phái có đường lối bảo thủ ôn hòa và phái cải cách giành được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử.
Tại hội đồng thành phố Tehran, phái ủng hộ Thị trưởng Mohammad Bager Qalibat có đường lối bảo thủ ôn hòa giành được 8 trong tổng số 15 ghế, phái ủng hộ ông M. Ahmadinejad giành được hai ghế, phái các nhà cải cách giành được 4 ghế, và một ghế do một ứng cử viên độc lập nắm.
Có những kết quả tương tự tại một số hội đồng thành phố lớn khác. Phái ủng hộ ông M. Ahmadinejad không giành được một ghế nào tại Shiraz, Bandar, Abbas, Sari, Zanjan và Kerman.
Trong cuộc bầu cử Hội đồng Các chuyên gia - hội đồng có quyền bầu hay giải tán cơ quan quyền lực cao nhất của Iran và lãnh tụ tinh thần tối cao của nước này, ông Akbar Hashemi, người có chủ trương ôn hòa đã đánh bại ông Ayatollah Mohammad Taqi Mesbah-Yazdi, người được coi là cố vấn tinh thần của ông M. Ahmadinejad.
Báo chí Iran nhận định kết quả bầu cử cho thấy ông M. Ahmadinejad sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại hơn trong cuộc tái tranh cử tổng thống vào năm 2009.
Một số nhà phân tích cho rằng kết quả bầu cử này cho thấy người dân Iran ủng hộ các chính sách đối nội và đối ngoại ôn hòa, thay vì chính sách theo đường lối dân tộc cứng rắn.
Cũng có ý kiến cho rằng ông M. Ahmadinejad đã tỏ thái độ quá cứng rắn với phương Tây và không giải quyết được tình trạng khó khăn về kinh tế của đất nước.
Khi được bầu làm tổng thống vào năm 2005, ông M. Ahmadinejad cam kết người nghèo sẽ được hưởng lợi từ nguồn dầu mỏ của nước này, và mức sống của họ sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, thời gian qua, giá cả và tỷ lệ thất nghiệp tại Iran tăng.