Kênh truyền hình PressTV của Iran dẫn lời ông Araqchi tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng rằng trong những cuộc đàm phán sắp tới chúng tôi đưa các quan điểm của mỗi bên gần gũi hơn và thu hẹp những cách biệt trong những vấn đề chính, từ đó chúng tôi có thể đưa ra được các chi tiết... và bắt đầu soạn thảo văn bản thỏa thuận”.
Ông Araqchi lưu ý rằng vòng đàm phán sắp tới ở Vienne sẽ khai mạc vào ngày 8-4 với sự tham dự của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và Ủy viện phụ trách chính sách ngoại giao của EU bà Catherine Ashton.
Ông Araqchi cũng nói thêm rằng lò phản ứng nước nặng Arak và các hoạt động làm giàu uranium của Iran, là một trong những chủ để gây tranh cãi trong vòng đàm phán trước, sẽ là vấn đề sẽ được giải quyết trong vòng đàm phán tới.
Bình luận của ông Araqchi được đưa ra sau khi vòng đàm phán cấp chuyên viên giữa Iran và nhóm P5+1 vừa kết thúc tại Vienna hôm 6-4. Sau vòng đàm phán này, trưởng nhóm đàm phán của Iran, ông Hamid Baeidinejad khẳng định “các cuộc đàm phán kỹ thuật hữu ích đã giúp các bên hiểu rõ hơn quan điểm của phía bên kia”.
Iran và nhóm P5+1, bao gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức, đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ tại Geneva vào tháng 11-2013. Theo đó, Iran chấp nhận ngừng một số hoạt động hạt nhân của họ để nhận được một số nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế của các nước phương Tây.