Hôm qua, Iran đã cho phép 30 nhà báo nước ngoài và trong nước được đi cùng Tổng thống Iran Mohammad Khatami trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới cơ sở hạt nhân Natanz.
Cơ sở hạt nhân Natanz nằm cách thủ đô Tehran 250km về phía nam. Cơ sở Natanz có những thiết bị làm giàu uranium mà phía Mỹ nói rằng có thể sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân. Nhưng Iran luôn khẳng định, chương trình hạt nhân của họ chỉ mang mục đích hoà bình.
Hãng tin Reuters cho biết, các nhà báo đi theo tổng thống được đưa tới thăm một tòa nhà lớn, được thiết kế để lắp đặt 50.000 máy ly tâm dùng làm giàu uranium.
Các quan chức Iran cho biết, cơ cở làm giàu uranium này được xây dựng sâu trong lòng đất 18 mét vì "vấn đề an ninh". Còn các chuyên gia quân sự cho biết, việc Iran xây dựng cơ sở hạt nhân sâu trong lòng đất có thể để phòng ngừa khả năng Mỹ và Israel không kích.
Khi đến Natanz, các phóng viên tận mắt thấy hàng chục "trận địa" pháo phòng không được bố trí xung quanh khu vực này.
Phó giám đốc Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Saeedi cho biết, cơ sở Natanz đang được Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế của Liên hợp quốc (IAEA) thanh sát.
Ông nói: "Các thanh sát viên IAEA đến thăm cơ sở này ít nhất mỗi tháng một lần và họ mang theo hệ thống kiểm tra đặc biệt".
Ông Mohammad Saeedi cho biết, các nhân viên tại Natanz mong muốn được tiếp tục hoạt động làm giàu uranium, hiện đang bị ngưng trong thời gian Iran đàm phán với EU về chương trình hạt nhân của nước này. Iran có quyền làm giàu uranium vì mục đích dân sinh.
(Theo BBC)