* Trước đó, ngày 12-3, Lầu năm góc cho biết, quân đội Mỹ đã tiến hành những cuộc không kích nhằm vào nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq. Đây là chiến dịch trả đũa của Lầu năm góc đối với vụ tiến công bằng rốc-két nhằm vào một căn cứ quân sự tại Iraq trước đó một ngày khiến hai binh sĩ Mỹ và một binh sĩ Anh chết. Tuyên bố của Lầu năm góc nêu rõ, Mỹ đã tiến hành những cuộc tiến công phòng vệ chính xác nhằm vào các cơ sở của lực lượng Kataib Hezobllah trên toàn Iraq.
* Bộ trưởng Ngoại giao Anh D.Raab cho rằng, phản ứng do Mỹ đứng đầu đáp trả các cuộc tiến công nhằm vào lực lượng liên quân ở Iraq là “nhanh chóng, quyết đoán và tương xứng”. Quan chức ngoại giao Anh cảnh báo, bất cứ ai tìm cách gây tổn hại tới lực lượng liên quân đều sẽ nhận lại sự đáp trả mạnh mẽ; đồng thời khẳng định, lực lượng Anh đang ở Iraq cùng với các đối tác trong liên quân giúp Baghdad chống khủng bố.
* Ngày 13-3, quân đội Iraq lên án các cuộc không kích của Mỹ, đồng thời cho biết vụ tiến công này đã khiến sáu người chết và 12 người bị thương. Trong số người chết có ba binh sĩ, hai cảnh sát và một dân thường. Quân đội Iraq cho rằng, đây là cuộc xâm lược của liên quân chống lại các lực lượng vũ trang chính thức của một quốc gia và vi phạm chủ quyền.
Cùng ngày, giới chức tôn giáo ở Iraq cáo buộc Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một sân bay dân sự đang được xây dựng tại thành phố Ke-ba-la của người Hồi giáo dòng Si-ít, khiến một công nhân chết. Giới chức tôn giáo lên án cuộc tiến công phi lý vì đây là sân bay dân sự và việc xây dựng được giám sát bởi Đền Thánh I-mam Hu-e-xin theo thỏa thuận với một số công ty Iraq.