Cùng với dòng đĩa cứng X25-M, nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới cho biết vào tháng sau, họ có thể sẽ bán ra dòng đĩa cứng X18-M cũng với dung lượng 160GB nhưng kích thước chỉ là 1,8 inches. Vào tháng 9 vừa qua, Intel cũng đã bán ra hai dòng đĩa cứng với kích thước như trên nhưng dung lượng là 80GB.
Hiện tại, các nhà sản xuất máy tính sử dụng các ổ đĩa SSD cho các máy tính xách tay siêu mỏng, siêu nhẹ, các loại notebook mini được dùng chủ yếu để giao dịch thư điện tử và lướt web. Ổ đĩa cứng SSD thường rất hữu dụng cho các dòng máy này bởi vì chúng nhẹ hơn, lại tiêu thụ ít điện năng hơn các ổ đĩa cứng thông thường. Giờ đây, các nhà sản xuất máy tính lớn như Dell, Hewlett-Packard và Lenovo đều dùng ổ đĩa cứng SSD cho các dòng máy notebook.
Cả hai dòng ổ đĩa cứng X18-M và X25-M đều được sử dụng các công nghệ đặc biệt của Intel, cho phép hiệu suất làm việc nhanh hơn, tạo sự khác biệt đối với ổ đĩa SSD của các đối thủ.
Những ổ đĩa này có thể đọc với tốc độ lên đến 250MB/s và ghi với tốc độ lên đến 70MB/s. Cả hai đều có giao diện SATA (truyền dữ liệu giữa máy tính và ổ chứa) 1,5GB/s và 3.0GB/s.
Thời gian hoạt động của hai loại ổ đĩa cứng này trung bình là 1,2 triệu giờ trước khi bị lỗi và lượng điện năng tiêu thụ chỉ là 150milliwatts trong thời gian máy tính làm việc và 0,06watt trong điều kiện máy nghỉ. Hiện tại, giá bán chưa được Intel công bố.
Bên cạnh hai dòng ổ đĩa SSD chính, Intel cũng sản xuất các dòng đĩa SSD X25-M Extreme dành cho các máy chủ, lưu trữ và các mạng cục bộ. Các ổ đĩa giao diện SATA có dung lượng 32GB và 64GB có tuổi thọ trung bình khoảng 2 triệu giờ trước khi bị lỗi.
Những dòng đĩa chính của Intel có dung lượng khiêm tốn hơn rất nhiều so với những loại đĩa lớn nhất trong ngành công nghiệp đĩa cứng máy tính. Toshiba cuối tuần trước đã trình làng một dòng đĩa SSD 512GB, kích thước 2,5inches dành cho notebook. Toshiba cũng sản xuất các đĩa cứng có kích thước 2,5 và 1,8 inches với các mức dung lượng 64GB, 128GB và 256GB.