Bộ trưởng Kế hoạch phát triển quốc gia của Indonesia B.Brô-đi-ô-nê-gô-rô mới đây thông báo, Indonesia đang phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo đói xuống còn 9% vào cuối năm 2019. Để đạt được mục tiêu nêu trên, Chính phủ Indonesia tập trung vào việc tăng cường các chương trình trợ giúp xã hội cho những người thuộc diện nghèo cùng cực, như chương trình hỗ trợ thực phẩm không dùng tiền mặt (BPNT), chương trình “Gia đình hy vọng”... Được triển khai từ năm 2007 với mục tiêu cải thiện phúc lợi cho các hộ gia đình cực nghèo thông qua việc cung cấp cho họ cơ chế chuyển tiền mặt hằng quý, chương trình “Gia đình hy vọng” đến nay đã tiếp cận được khoảng 10 triệu hộ gia đình ở Indonesia. Chương trình này hướng tới việc cung cấp cho các gia đình nghèo quyền tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ công; đồng thời dành sự quan tâm đặc biệt đến các hộ gia đình có phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi, người khuyết tật…
Bên cạnh những nỗ lực giảm tỷ lệ đói nghèo, Chính phủ Indonesia cũng tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bộ trưởng Tài chính Indonesia X.Mun-y-a-ni cho biết, Chính phủ sẽ tăng ngân sách để cải thiện nguồn nhân lực trong các lĩnh vực giáo dục và y tế. Theo đó, ngân sách dành cho giáo dục trong năm 2019 tăng lên khoảng 37,7 tỷ USD từ mức 31 tỷ USD trong năm 2018, trong khi ngân sách cho lĩnh vực y tế trong năm 2019 tăng từ mức bảy tỷ USD trong năm 2018 lên gần 10 tỷ USD. Năm 2019, Jakarta cũng ưu tiên việc ổn định giá lương thực và cơ hội việc làm cho người dân. Theo Kế hoạch phát triển trung hạn của Indonesia giai đoạn 2015 - 2019, Chính phủ dự kiến sử dụng bốn chiến lược phát triển, gồm xây dựng một nền tảng bền vững cho tăng trưởng kinh tế dẫn đến nhiều cơ hội việc làm có chất lượng cho phụ nữ; thiết lập một hệ thống an sinh xã hội toàn diện; thúc đẩy sinh kế bền vững; tăng cường và mở rộng các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân.
Vấn đề an sinh xã hội từ lâu luôn là mối quan tâm lớn của Chính phủ Indonesia. Đại diện Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phụ trách các chương trình quốc gia tại Indonesia Đ.Sin-ta từng nhận định, Jakarta đã rất nỗ lực giải quyết tình trạng đói nghèo và cải thiện tình hình an sinh xã hội cho người dân thông qua các chương trình quốc gia, tuy nhiên hiệu quả còn hạn chế. Nguyên nhân là do thiếu sự ủng hộ đầy đủ từ chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện các chương trình quốc gia về an sinh xã hội. Cũng theo đại diện ILO, các chương trình an sinh xã hội của Indonesia đang đối mặt những thách thức như thiếu sự hiểu biết, kiến thức về các chính sách của chính phủ ở các cấp cơ sở; một số địa phương chưa coi việc giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật, người có thu nhập thấp... là một trong số những ưu tiên hàng đầu.
Thời gian qua, tỷ lệ đói nghèo tại Indonesia có xu hướng giảm mạnh. Theo quy định, hằng năm, Cơ quan Thống kê trung ương (BPS) của Indonesia công bố tỷ lệ nghèo đói của quốc gia này hai lần, vào tháng 3 và tháng 9. Tháng 3-2018, tỷ lệ nghèo ở “quốc gia vạn đảo” là 9,82%, nhưng đã nhanh chóng giảm xuống mức 9,66% vào tháng 9-2018. Mặc dù tỷ lệ nghèo tại Indonesia có xu hướng giảm, nhưng đói nghèo vẫn là thách thức lớn. Hiện tại, tỷ lệ người sống trong tình trạng nghèo đói ở các khu vực tại Indonesia chưa đạt được mức độ đồng đều; ở khu vực miền đông của quốc gia này, tỷ lệ người nghèo cao hơn ở khu vực miền tây.
Trong một bài phát biểu ý kiến trước Quốc hội Indonesia ở thủ đô Jakarta hồi tháng 8-2018, Tổng thống J.Widodo từng nhấn mạnh, hiện nay Indonesia đang chú trọng mục tiêu phát triển con người, tích cực bồi dưỡng thế hệ trẻ, từng bước đẩy mạnh cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Những biện pháp mà Chính phủ thúc đẩy trong thời gian qua đã phản ánh rõ nét quyết tâm và nỗ lực của giới chức “quốc gia vạn đảo” trong việc nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người dân, qua đó củng cố niềm tin của người dân đối với Chính phủ.