Cơ hội đã thật sự đến rồi với việc Quỹ đầu tư Indochina Capital Vietnam Holdings vừa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn ngày 2-3 với mã giao dịch ICV” - bản tin đăng ngày 5-3 trên FinanceAsia.com.
Đây cũng là lần đầu tiên một quỹ đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam được niêm yết trên sàn giao dịch chính thức của Luân Đôn. Việc này có tác động gì đến TTCK Việt Nam? Theo ông Bùi Văn Tuynh - tổng giám đốc Công ty CK Đại Việt (DVSC), đây là một sự kiện mang tính lịch sử liên quan đến sự phát triển của TTCK Việt Nam, bởi nó đã gửi một thông điệp tốt đến giới đầu tư quốc tế về hình ảnh Việt Nam, TTCK Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam.
“Rõ ràng khi niêm yết ở một nơi danh tiếng như Sở giao dịch CK Luân Đôn (LSE), cơ hội để Indochina Capital huy động vốn cho việc đầu tư vào Việt Nam sẽ nhiều hơn và dễ dàng hơn. Đơn giản vì các nhà đầu tư sẽ yên tâm về tính thanh khoản của đồng vốn của họ, tức khi họ muốn góp vốn vào quỹ hay rút ra đều có thể thực hiện nhanh chóng” - ông Tuynh nói.
Indochina Capital được biết đến như là một trong những nhà đầu tư bất động sản lớn nhất Việt Nam với hàng trăm triệu USD đã được rót vào những dự án lớn như Indochina Riverside Towers (Đà Nẵng), City Garden (TP Hồ Chí Minh), khách sạn Metropole (Hà Nội), River Garden Apartments (TP Hồ Chí Minh), khu nghỉ mát Nam Hải (Quảng Nam)... Trong lĩnh vực CK, Indochina đã đầu tư vào các công ty như Vinamilk, FPT, Dược Hậu Giang, Vinacafe...
Trước Indochina Capital, ba quỹ đầu tư Vietnam Opportunity Fund, VinaLand và Vietnam Holdings đã niêm yết trên thị trường đầu tư lựa chọn AIM của Luân Đôn (Alternative Investment Market - một thị trường được thiết kế đặc trưng cho các công ty mới và đang phát triển, hay còn gọi là thị trường thứ cấp).
Nay niêm yết ở LSE thông qua nhà môi giới và bảo lãnh phát hành là Credit Suisse Securities, Indochina Capital không chỉ phải chịu chi phí cao hơn mà còn phải đáp ứng các điều kiện khắt khe hơn về tính minh bạch và chế độ công bố thông tin. “Tôi cho rằng một mặt tích cực khác của việc niêm yết của Indochina Capital là sẽ thúc đẩy TTCK Việt Nam nâng dần tính minh bạch để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của giới đầu tư nước ngoài” - một chuyên gia tài chính nhận định.
Sau Indochina Capital, một công ty quản lý quỹ khác của Việt Nam cũng đang ráo riết huy động 250-300 triệu USD từ các nhà đầu tư nước ngoài để niêm yết tại LSE thông qua nhà môi giới là Tổ chức tài chính UBS (Thụy Sĩ).