Huyện đảo Cô Tô kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập

Tối 23/3, tại Di tích quốc gia đặc biệt-khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (23/3/1994-23/3/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.
0:00 / 0:00
0:00
Chương trình Nghệ thuật đặc sắc tại Lễ kỷ niệm 30 Ngày thành lập huyện Cô Tô.
Chương trình Nghệ thuật đặc sắc tại Lễ kỷ niệm 30 Ngày thành lập huyện Cô Tô.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; các huyện, thành phố đảo trong cả nước cùng đông đảo nhân dân huyện đảo Cô Tô và du khách.

Huyện đảo Cô Tô nằm ở vị trí tiền tiêu cửa ngõ vùng đông bắc của Tổ quốc với đường biên giới biển gần 200km, trải dài từ thành phố Móng Cái đến tiếp giáp với huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Cùng với huyện đảo Bạch Long Vĩ, chuỗi đảo ven bờ và huyện đảo Cô Tô đã tạo thành “cánh cung sơn văn” trên biển, là vành đai, phên giậu quan trọng, trấn ải bảo vệ cửa ngõ phía đông bắc của Tổ quốc.

Với lịch sử hình thành tạo địa chất hơn 400 triệu năm, Cô Tô sở hữu cảnh sắc thiên tạo huyền ảo, hình thế địa linh “biển bạc non ngàn” vừa có giá trị chứng nhân lịch sử, khẳng định chủ quyền lãnh hải của dân tộc Việt Nam, vừa có giá trị sinh dưỡng, bảo tồn và phát triển kinh tế.

Huyện đảo Cô Tô cũng là nơi duy nhất trong cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phép dựng tượng của Người lúc sinh thời. Và mới đây cột cờ chủ quyền tỷ lệ 1/1 với Cột cờ tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội được xây dựng trên đảo Cô Tô sừng sững như cột mốc hiên ngang giữa trùng khơi.

Huyện đảo Cô Tô kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập ảnh 1

Huyện đảo Cô Tô ngày càng phát triển xanh, sạch, đẹp.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, kết quả mà huyện đảo Cô Tô đã đạt được trong 30 năm qua.

Đặc biệt kinh tế-xã hội huyện đảo có bước phát triển nhanh, bền vững, quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới biển đảo được giữ vững, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Đồng chí mong muốn, thời gian tới, huyện đảo Cô Tô nói riêng và tỉnh Quảng Ninh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi dậy niềm tự hào, tự tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đồng lòng chung sức, xây dựng huyện đảo Cô Tô và tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, phát triển, xứng đáng là mảnh đất phên giậu nơi cửa ngõ tiền tiêu của Tổ quốc. Không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy niềm tự hào dân tộc, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, xây dựng huyện đảo Cô Tô và tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển bền vững.

Đồng chí cũng lưu ý, để khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, huyện Cô Tô cần tiếp tục bám sát các quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt, phát huy mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển, trong đó đặc biệt phải bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái biển và sinh thái rừng, vì một môi trường xanh, sạch, đẹp, hướng đến trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo của cả nước.

Huyện đảo Cô Tô kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Trong 30 năm xây dựng và phát triển, bằng quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị; sự quan tâm đặc biệt của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh, với nghị lực, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết, năng động, vượt khó và luôn bám sát các chủ trương của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh, huyện đảo Cô Tô đã chủ động, sáng tạo, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đã đạt được những kết quả to lớn.

Diện mạo của Cô Tô đã đổi thay từng ngày và góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Năm 2015, Cô Tô là huyện nông thôn mới đầu tiên trong cả nước và cơ bản đạt huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2022.

Đến nay, thu nhập bình quân của người dân trong huyện đạt gần 130 triệu đồng/người năm. Du lịch, dịch vụ phát triển vượt bậc trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm gần 70% cơ cấu kinh tế. Năm 2023, Cô Tô đón hơn 320.000 lượt khách ra đảo.

Huyện đảo Cô Tô kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập ảnh 3

Đoàn đại biểu huyện đảo Cô Tô vào lăng viếng Bác và báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô Nguyễn Việt Dũng khẳng định: Cô Tô hôm nay đã được Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, điện lưới quốc gia, góp phần rút ngắn khoảng cách di chuyển từ đất liền ra đảo, cùng với đó là các công trình phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội như: hồ chứa nước ngọt trên các đảo, các thiết chế phục vụ cho y tế, văn hóa, giáo dục, du lịch được đầu tư, nâng cấp đã tạo tiền đề để Cô Tô trở thành một phần của “vùng động lực” theo định hướng tổ chức không gian phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Huyện đảo Cô Tô đang nỗ lực, phấn đấu thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ “nâu” sang “xanh”, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; giữ vững mục tiêu 5 không “không còn hộ nghèo, không người ăn xin, không ma túy, không trộm cắp, không tệ nạn xã hội” và phấn đấu hướng tới mục tiêu Cô Tô không tội phạm, không rác thải nhựa. Hướng đến xây dựng Cô Tô là huyện đảo nông thôn mới kiểu mẫu, nhân dân khá giả và trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao của cả nước.

Huyện đảo Cô Tô kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập ảnh 4

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Cô Tô vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Cô Tô đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền, biên giới biển đảo quốc gia.