Quảng Ninh: Công bố 2 huyện miền núi biên giới đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

NDO - Ngày 15/3, Quảng Ninh có 2 huyện miền núi, biên giới, dân tộc công bố đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 là Bình Liêu và Tiên Yên. Đây cũng là 2 huyện miền núi biên giới, dân tộc đầu tiên trong cả nước về đích giai đoạn này, trong đó huyện Tiên Yên đạt huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tiên Yên vinh dự đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tiên Yên vinh dự đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tại lễ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tiên Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy nhấn mạnh: Huyện Tiên Yên bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, với 4 xã và 18 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,9%; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 18 triệu đồng/người/năm. Song với sự vào cuộc quyết liệt, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến xã, tới từng thôn, bản và mỗi người dân, huyện Tiên Yên đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả tích cực.

Quảng Ninh: Công bố 2 huyện miền núi biên giới đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu tại buổi lễ.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 16,2%/năm. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đời sống nhân dân không ngừng cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 toàn huyện đạt hơn 76,92 triệu đồng/người, riêng khu vực nông thôn đạt 74,02 triệu đồng/người, tăng 1,45 lần so với năm 2019 khi huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện không còn hộ nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo Trung ương.

Ghi nhận sự nỗ lực liên tục và hiệu quả suốt 14 năm qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiên Yên, ngày 6/2/2024, huyện Tiên Yên vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, về đích trước 2 năm so với mục tiêu đề ra, với 6/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 4/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Quảng Ninh: Công bố 2 huyện miền núi biên giới đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ảnh 2

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Để duy trì và phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Tiên Yên tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hữu cơ, sinh thái; chú trọng cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản, chăn nuôi; hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, công nghiệp chế biến chuyên sâu; phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn ven biển; tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, xây dựng huyện Tiên Yên là địa phương điển hình của tỉnh Quảng Ninh ở khu vực miền đông.

Quảng Ninh: Công bố 2 huyện miền núi biên giới đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ảnh 3

Đồng bào các dân tộc huyện Tiên Yên vui mừng tham dự buổi lễ.

Huyện Bình Liêu có 7 đơn vị hành chính gồm 6 xã và 1 thị trấn; diện tích tự nhiên 470,76km2; dân số 33.386 người; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 96% chủ yếu là dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ...

Đến hết năm 2023, huyện Bình Liêu có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã Hoành Mô và Húc Động đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thị trấn Bình Liêu đáp ứng đủ điều kiện đô thị văn minh. Huyện đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, 36/36 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Diện mạo nông thôn đổi mới, ngày càng khang trang, sạch, đẹp; hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ theo quy hoạch; hệ thống giao thông được xây dựng mới đồng bộ, kết nối các xã với trung tâm huyện, kết nối huyện với các đô thị của tỉnh; các trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, thiết chế văn hóa, thể thao… được đầu tư đầy đủ, hiện đại. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; Thu nhập bình quân đạt hơn 70 triệu đồng/người/năm, trong đó khu vực nông thôn đạt 65,2 triệu đồng, tăng 22,9 triệu đồng so với năm 2020; Toàn huyện không còn hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia, không còn nhà tạm, nhà dột nát; 100% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó nước sạch theo quy chuẩn Bộ Y tế đạt 55,13%.

Quảng Ninh: Công bố 2 huyện miền núi biên giới đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ảnh 4

Diện mạo nông thôn của huyện miền núi biên giới, dân tộc Bình Liêu ngày càng đổi thay toàn diện.

Phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, huyện Bình Liêu quyết tâm cán đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, trong đó tập trung phát triển nông, lâm nghiệp gắn với thực hiện đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, khá giả, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân gắn với phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc.

Nhân dịp này, huyện Bình Liêu đã công bố nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Bình Liêu năm 2024.