Huyện Cô Tô trao tặng Huy hiệu 40 và 50 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên

NDO - Ngày 31/8, Huyện ủy Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 40 và 50 năm tuổi Đảng nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cũng trong dịp này, Huyện ủy đã tổ chức kết nạp đảng viên cho 7 quần chúng ưu tú, trao quyết định đảng viên chính thức cho 1 đồng chí.
0:00 / 0:00
0:00
Huyện ủy Cô Tô trao Huy hiệu 40 và 50 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên Lê Xuân Thức và Ngô Duy Phương.
Huyện ủy Cô Tô trao Huy hiệu 40 và 50 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên Lê Xuân Thức và Ngô Duy Phương.

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, đồng chí Đặng Quang Ngạn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Xuân Thức và Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Ngô Duy Phương, đồng thời ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đồng chí trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ.

Huyện ủy mong muốn các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, nêu gương, đi đầu trong phong trào thi đua, xây dựng Cô Tô ngày càng phát triển bền vững.

Dịp này, Huyện ủy Cô Tô cũng tổ chức kết nạp đảng viên cho 7 quần chúng ưu tú. Đây là những hạt nhân tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện và thật sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong các phong trào, hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Huyện Cô Tô trao tặng Huy hiệu 40 và 50 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên ảnh 1

Các đảng viên trẻ tuyên thệ dưới Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô.

Hiện Đảng bộ huyện Cô Tô có hơn 600 đảng viên và tiếp tục phấn đấu đạt 1.000 đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2025

Những năm qua, công tác phát triển Đảng của huyện Cô Tô được quan tâm, chú trọng và chính nhờ có nguồn sinh lực mới, nhiều tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện đã lãnh đạo xây dựng nhiều nghị quyết về phát huy lợi thế các ngành kinh tế biển gắn với phát triển mạnh dịch vụ du lịch, bảo đảm đúng, sát thực tiễn địa phương, nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đồng thời, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện đảo, xây dựng Cô Tô trở thành huyện đảo nông thôn mới kiểu mẫu và là trung tâm du lịch biển đảo chất lượng cao của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung.