Chính quyền xã Bảo Hà cắt cử lực lượng khoanh vùng nguy hiểm và di chuyển nhà dân ở gần nơi phát hiện có bom vùi để bảo đảm an toàn, trong khi chờ lực lượng chức năng xử lý phá nổ an toàn. (Ảnh: TL)

Lào Cai phát hiện quả bom chưa nổ trong khu vực xây dựng trường học

Chiều 16/10, ông Phạm Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hà cho biết, đã tạm thời cho học sinh Trường tiểu học Bảo Hà và Trường mầm non Bảo Hà nghỉ học và di chuyển 2 nhà dân ở gần đó, sau khi phát hiện 1 quả bom chưa nổ, vùi sâu trong đất, tại khu vực xây dựng Trường tiểu học số 1 Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai).
Dỡ bỏ phong tỏa chợ thị trấn Phố Ràng từ 0 giờ ngày 8/11.

Thông tin huyện Bảo Yên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 là không đúng sự thật

Chiều 8/11, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, không có việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở địa phương như thông tin thất thiệt đồn thổi truyền miệng và trên mạng xã hội trong mấy ngày vừa qua. Đây là những thông tin không chính xác, không đúng sự thật.

Lập chốt tại xã Long Khánh giáp ranh với tỉnh Yên Bái để kiểm soát người và phương tiện từ vùng dịch vào huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Hiệu quả của “Tấm chắn thép” ở huyện Bảo Yên

Huyện Bảo Yên tiếp giáp với tỉnh Yên Bái và Hà Giang, được coi là “cửa ngõ” của tỉnh Lào Cai. Trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát, lượng người đi làm ăn từ các nơi trở về địa phương ngày càng nhiều, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bảo Yên đã tập trung củng cố vai trò giám sát, truy vết của Tổ phòng, chống Covid-19 ở thôn bản, để nắm chắc biến động tại địa bàn, phòng chống dịch hiệu quả.