Huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ biên phòng giúp dân tránh bão số 4

NDO - Theo thông tin từ Cơ quan Thường trực Bộ đội Biên phòng, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 26/9, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Bình Thuận đã điều 1.031 cán bộ, chiến sĩ cùng 10 phương tiện phối hợp chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền cho ngư dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bão; hỗ trợ di dời 130 hộ dân đến nơi an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
Huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ biên phòng giúp dân tránh bão số 4

Bám sát diễn biến cơn bão số 4, ngày 26/9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có điện chỉ đạo các đơn vị tuyến biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và Gia Lai, Kon Tum chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị trên duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý khi có tình huống, tích cực phối hợp chính quyền địa phương, các lực lượng tham gia giúp dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu, thuyền; sẵn sàng đón nhân dân vào tránh trú bão theo khả năng của đơn vị.

Huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ biên phòng giúp dân tránh bão số 4 ảnh 1

Lực lượng biên phòng đã giúp chằng chống 404 nhà dân và các phòng học tại 6 trường; gia cố, chằng buộc 228 bè/2.221 lồng nuôi trồng thủy sản; thu hoạch 5ha hoa màu các loại; kéo 1.570 tàu thuyền loại nhỏ lên bờ; neo buộc, sắp xếp cho 1.840 tàu, thuyền các loại; gia cố hơn 440m đê, kè bờ biển.

Cũng theo báo cáo, bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đã phối hợp địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho gần 58 nghìn phương tiện và gần 300 nghìn người biết diễn biến, hướng đi của bão số 4 để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.