Huy động các nguồn lực để phát triển không gian công cộng

Sáng 19/12, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu thuộc Đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri tại quận Hoàn Kiếm, sau kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa XVI.
0:00 / 0:00
0:00
Cử tri Hoàn Kiếm phản ánh các vấn đề quan tâm.
Cử tri Hoàn Kiếm phản ánh các vấn đề quan tâm.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ lo lắng khi quận Hoàn Kiếm nằm ở trung tâm Hà Nội, có các không gian công cộng như phố đi bộ, công viên, vườn hoa, khu phố cổ... nhưng chưa thật sự phát huy được thế mạnh.

Cử tri Đào Minh Đức (phường Lý Thái Tổ) đề xuất thành phố cần khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội khác để tham gia xây dựng và quản lý công viên. Xây dựng các sân chơi sáng tạo và có mức giá dịch vụ phù hợp với sự tham gia của cộng đồng dân cư.

Nhiều ý kiến đề nghị thành phố tăng cường giám sát công tác xử lý rác thải, bảo vệ môi trường; công tác quản lý, bảo vệ vỉa hè; thành phố tiếp tục phát triển vườn hoa, công viên để tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân...

Trên thực tế, ngay như ở khuôn viên hồ Hoàn Kiếm, công tác quản lý, đầu tư chưa được tốt. Nhiều thùng rác để quanh hồ luôn trong tình trạng không có nắp đậy và để lộ thiên trên đường.

Trước kia, quanh hồ Hoàn Kiếm luôn rực rỡ sắc hoa theo mùa, nhưng nay chủ yếu là cây bụi, cỏ... khiến không gian không có điểm nhấn.

Đáng chú ý, khu vực điểm đổ xe điện thường xuyên có rác thải không được dọn dẹp, mặt nước khu vực phía cuối đường Hàng Khay hay đọng rác thải.

Cử tri Lê Minh Hà (phường Hàng Bài) cho rằng, phần lớn rác thải ở Hà Nội đều có thể phân loại tái sử dụng, vì vậy, cần bố trí nguồn lực, có dự án ưu tiên cho các vật liệu thân thiện với môi trường.

Đồng thời, thành phố cần có chế tài xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; áp dụng rộng rãi các cơ chế, giải pháp công nghệ như camera giám sát và truy xuất hình ảnh, hỗ trợ công tác xử lý vi phạm...

Cử tri quận Hoàn Kiếm cũng kiến nghị thành phố cho di chuyển các trung tâm tổ chức tiệc cưới, nhà hàng ăn uống... ra khỏi công viên, bỏ các hàng rào bao quanh khuôn viên công viên nhằm tạo sự thuận tiện, thân thiện hơn cho người dân khi tiếp cận.

Bên cạnh đó, thành phố có giải pháp quyết liệt để giải quyết dứt điểm tình trạng để ô-tô trên vỉa hè, buôn bán lấn chiếm lối đi của người đi bộ...

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Mạc Đình Minh cho biết, việc phát triển công viên cây xanh là cần thiết để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Thời gian qua, thành phố đã ban hành kế hoạch giao UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trong giai đoạn 2021-2025 cải tạo, nâng cấp 45 công viên, vườn hoa và đôn đốc các chủ đầu tư sớm xây dựng, hoàn thành 6 công viên phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng công viên, UBND thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ chế thu hút đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi tham gia vui chơi tại đây.

Thay mặt các đại biểu tại đơn vị bầu cử số 2, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn, ghi nhận các ý kiến tâm huyết, sâu sắc, xác đáng, đầy trách nhiệm, thể hiện sự quan tâm sát sao của cử tri đối với các hoạt động của HĐND thành phố.

Liên quan đến chính sách thực hiện chăm lo Tết Nguyên đán cho người dân, đồng chí cho biết, để đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 30 điểm và quận Hoàn Kiếm có 2 điểm bắn tầm cao.

Hà Nội sẽ thực hiện theo hình thức xã hội hóa để việc đón năm mới thêm khí thế, tạo sinh lực mới cho năm mới. Bên cạnh đó, thành phố cũng có kế hoạch thực hiện công tác an sinh xã hội, bảo đảm nhà nào cũng có Tết, người nào cũng có Tết...