Huy động 5.000 đoàn viên tình nguyện chống dịch ở phía nam

NDO -

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía nam.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.
Đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Thông tin từ Trung ương Đoàn ngày 27/8 cho biết: Thành viên của các đội hình tình nguyện trên gồm: giáo viên, giảng viên trẻ, sinh viên, học sinh hệ trung cấp tại các trường cao đẳng, các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề các khối ngành y – dược... với số lượng tổng cộng là 5.000 người.

Theo kế hoạch, tình nguyện viên được tuyển chọn từ 44 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Thuận.

Trước ngày 10/9 tới đây, các tình nguyện viên sẽ được trang bị sổ tay, cẩm nang, tham gia tập huấn trực tuyến về kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ phòng, chống dịch theo định hướng nội dung của ngành y tế và nhu cầu mỗi địa phương.

Các tình nguyện viên sẽ được hỗ trợ đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn, nhu yếu phẩm, phương tiện di chuyển..., đồng thời được đề xuất tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng Covid-19 trước khi lên đường làm nhiệm vụ và cấp kinh phí hỗ trợ trong thời gian triển khai công tác.

Để hoạt động của các đội hình tình nguyện diễn ra thông suốt, đồng loạt, Trung ương Đoàn sẽ thành lập một Ban Chỉ đạo cấp Trung ương trước ngày 28/8/2021. Ban Chỉ đạo này sẽ căn cứ chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 để phối hợp các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai.

Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, các tỉnh, thành đoàn sẽ phối hợp cơ quan chức năng ở địa phương tiến hành xét nghiệm cho tình nguyện viên; bố trí phương tiện đưa tình nguyện viên tập kết theo yêu cầu từ Trung ương Đoàn.

Sau đó, Trung ương Đoàn sẽ triển khai phương tiện đưa tình nguyện viên đến địa phương cần hỗ trợ, phối hợp với địa phương quản lý, hỗ trợ các đội hình tình nguyện. Khi nhiệm vụ hoàn thành, Trung ương Đoàn tiếp tục bố trí phương tiện đưa tình nguyện viên về và thực hiện cách ly theo quy định.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam