Hướng tới giải pháp ngoại giao cho căng thẳng Israel-Hezbollah

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, nước này đang khẩn trương thúc đẩy một thỏa thuận ngoại giao cho phép dân thường Israel và Liban sống ở biên giới được trở về nhà.
0:00 / 0:00
0:00
Khói bốc lên gần Kiryat Shmona (miền bắc Israel) sau cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah. (Ảnh REUTERS)
Khói bốc lên gần Kiryat Shmona (miền bắc Israel) sau cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah. (Ảnh REUTERS)

Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant ở Lầu năm góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, cho đến nay, ngoại giao là cách tốt nhất để ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa và Mỹ đang khẩn trương tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao nhằm khôi phục sự bình yên lâu dài cho biên giới phía bắc của Israel, cho phép dân thường ở cả hai bên biên giới Israel-Liban trở về nhà an toàn.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận, song ông cũng sẽ thảo luận với người đồng cấp Mỹ về khả năng sẵn sàng của quân đội trước mọi kịch bản có thể xảy ra.

Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi tuyên bố, nước này mong muốn chấm dứt căng thẳng với lực lượng Hezbollah ở Liban bằng biện pháp ngoại giao.

Phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Herzliya, miền trung Israel, ông Tzachi Hanegbi nhấn mạnh, Israel đã và đang thảo luận với giới chức Mỹ về khả năng đạt được một sự dàn xếp với Hezbollah sau khi kết thúc giai đoạn giao tranh căng thẳng ở Dải Gaza. Quan chức này khẳng định Israel ưu tiên các biện pháp ngoại giao, song có thể sử dụng các biện pháp khác nếu phương thức ngoại giao không phát huy hiệu quả.

Trong bối cảnh nguy cơ bạo lực leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah, Canada nhắc lại lời kêu gọi công dân nước này rời khỏi Liban khi còn có thể. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly nhấn mạnh, tình hình an ninh ở Liban ngày càng trở nên bất ổn và khó lường do bạo lực kéo dài và tình hình căng thẳng giữa Israel và Hezbollah có thể xấu đi.

Theo quan chức trên, hiện không phải là thời điểm để đến Liban. Đối với các công dân Canada đang có mặt tại quốc gia Trung Đông này, họ nên rời đi khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động.

Liên quan xung đột ở Gaza, thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ đề xuất ngừng bắn nào đối với Dải Gaza, nếu không bảo đảm việc Israel rút toàn bộ quân đội khỏi khu vực này.

Ông Haniyeh cũng nhấn mạnh, Hamas đã thể hiện sự linh hoạt tối đa và chấp nhận tất cả đề xuất được đưa ra về điều kiện ngừng bắn, chấm dứt thù địch và việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza.

Giám đốc Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini nhận định, tình trạng hỗn loạn tại Dải Gaza đang diễn biến nghiêm trọng hơn khi các băng nhóm buôn lậu hình thành và gây thêm khó khăn trong hoạt động cung cấp viện trợ. Giám đốc UNRWA cũng cho biết, cơ quan này chỉ có thể bảo đảm nguồn kinh phí cho các hoạt động đến cuối tháng 8 tới.

Lực lượng Houthi ở Yemen đã thừa nhận tiến hành tấn công bằng tên lửa nhằm vào một tàu Israel ở Biển Arab. Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Sarea xác nhận lực lượng này đã sử dụng tên lửa đạn đạo mới tấn công chính xác vào tàu MSC Sarah V của Israel ở Biển Arab; đồng thời cảnh báo Houthi sẽ không ngừng các hành động leo thang căng thẳng trừ khi Israel chấm dứt mọi hoạt động quân sự tại Dải Gaza.