Hủa Phăn, Lào thắt chặt quan hệ với tỉnh Hòa Bình

NDO -

NDĐT - Ngày 31-7, Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Văn Xay Pheng Sum Ma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình.

 Hủa Phăn, Lào thắt chặt quan hệ với tỉnh Hòa Bình

Tại buổi làm việc, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh đã giới thiệu khái quát những thành tựu nổi bật của trong 6 tháng đầu năm 2016. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh đạt 6,92% (cao hơn mức bình quân tăng trưởng chung của cả nước). Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp.

Tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Di tích lịch sử cách mạng, nơi diễn ra Đại hội II Đảng nhân dân cách mạng Lào tại phường Chăm Mát, TP. Hòa Bình.

Bên cạnh đó, trên cơ sở biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa hai tỉnh, Hòa Bình sẽ tiếp tục đề nghị với Chính phủ Việt Nam hỗ trợ ODA cho tỉnh Hủa Phăn theo đúng cam kết và mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi thông tin, nội dung các dự án có tính khả thi cao để hợp tác trên các tất cả các lĩnh vực.

 Hủa Phăn, Lào thắt chặt quan hệ với tỉnh Hòa Bình ảnh 1

Đồng chí Văn Xay Pheng Sum Ma bày tỏ sự phấn khởi và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. Đồng thời thông tin nhanh về một số thành tựu của tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 22,16%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; an sinh xã hội được quan tâm.

Hiện nay, tỉnh Hủa Phăn đang củng cố bộ máy cán bộ công chức sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hủa Phăn lần thứ IX, nâng cấp đường giao thông, phát triển các khu du lịch, công nghiệp, xúc tiến thương mại, mở rộng giao thương.

Ngoài ra, tỉnh Hủa Phăn cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đề xuất với Chính phủ Việt Nam hỗ trợ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ để tỉnh đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và tiếp tục tăng cường trao đổi, hợp tác để hai bên cùng khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh, ngày càng thắt chặt quan hệ giữa hai tỉnh.