Hợp tác quốc tế trong đào tạo nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh, truyền hình

Cảnh trong vở "Tiếng vọng hành tinh"
của Nhà hát tuổi trẻ.
Cảnh trong vở "Tiếng vọng hành tinh" của Nhà hát tuổi trẻ.

Với trọng trách - cơ sở đào tạo duy nhất cấp đại học của cả nước - đối với các ngành nghệ thuật nghe nhìn như sân khấu, điện ảnh, truyền hình, bằng nỗ lực và phát huy tính năng động, Trường đại học Sân khấu - Ðiện ảnh đã thu được nhiều nhân lực, nhất là đội ngũ nghệ sĩ trẻ có hiểu biết chuyên môn, đáp ứng sự phát triển của sân khấu, điện ảnh và gần đây bao gồm cả truyền hình. Nhưng xét từ nhu cầu xu thế hội nhập hiện nay, vẫn có thể nhận ra nhiều thiếu hụt cần sớm khắc phục, đặc biệt ở phương diện hợp tác quốc tế .

Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo nghệ sĩ không phải là ý muốn chủ quan, chạy theo mốt, mà thật sự là đòi hỏi khách quan, cùng nhu cầu tự thân các ngành nghệ thuật nghe nhìn trong thời đại hiện nay.

Hơn thế, với hoàn cảnh cụ thể của nước ta thì đây đồng thời còn có ý nghĩa như giải pháp thúc đẩy quá trình hiện đại hóa sự nghiệp đào tạo nghệ sĩ. Những giá trị nghệ thuật chân chính, cùng tác phẩm đỉnh cao của bất kỳ dân tộc nào, xưa cũng như nay, bao giờ cũng hàm chứa sâu sắc tính nhân văn.

Người nghệ sĩ có thể thai nghén tác phẩm một mình hoặc công bố thành phẩm sáng tạo ở một nơi chốn nhất định, nhưng một nền nghệ thuật chỉ có thể tồn tại và phát triển phồn vinh trong giao lưu qua lại với các nền nghệ thuật khác. Chính quá trình tiếp xúc, trao đổi các giá trị thẩm mỹ nghệ thuật sẽ làm phong phú nhận thức thúc đẩy mạnh mẽ con đường sáng tạo, mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển nghệ thuật. Vì thế từ lâu, trong sinh hoạt tinh thần nhân loại quá trình giao lưu tiếp nhận, ảnh hưởng giữa các nền nghệ thuật là hiện tượng phổ biến, không chỉ đối với các quốc gia láng giềng, cùng một khu vực văn hóa mà còn trên quy mô các châu lục.

Ðặc biệt ở lĩnh vực nghệ thuật nghe nhìn như sân khấu, điện ảnh và phần nào cả ở truyền hình, vốn là những hình thức mang đậm tính quốc tế thì nhu cầu giao lưu càng đặt ra bức thiết hơn nữa. Ý thức được điều này, Trường đại học Sân khấu - Ðiện ảnh Hà Nội đã chủ động gõ cửa nhiều nơi, nhiều cấp để khai mở và thiết lập mạng lưới hợp tác đào tạo quốc tế trên một diện rộng, ngay cả khi hoàn cảnh khách quan chưa tạo điều kiện thuận lợi.

Từ đầu năm 2005 trở lại đây, được sự quan tâm của Bộ Văn hóa - Thông tin, có thể nói hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo của nhà trường đã được mở rộng ra nhiều nước trên thế giới như Nga, Pháp, Anh, Ðức, Mỹ, Australia, Thụy Ðiển, thực sự thổi một luồng gió mới vào quá trình dạy và học ở đây.

Không chỉ các sinh viên hào hứng lắng nghe các buổi giảng bài của các chuyên gia quốc tế mà các thầy giáo, cô giáo cũng tự nguyện góp mặt để có dịp tham khảo những thông tin, tri thức cập nhật mà các đồng nghiệp trên thế giới cung cấp.

Bên cạnh đó là những chuyến đi khảo sát, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn của đoàn cán bộ giảng dạy nghiên cứu của nhà trường tới một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thụy Ðiển, Tây Ban Nha, Australia, Liên bang Nga, v.v. chuẩn bị cho việc thiết lập những chương trình, liên kết hợp tác đào tạo với những triển vọng khả quan.

Tác động tích cực việc mở rộng hợp tác quốc tế đã thật sự thúc đẩy cho quá trình nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Năm 2005 được đánh dấu với hai sự kiện đáng ghi nhớ, đó là việc chuyên gia đạo diễn Pháp trực tiếp dàn dựng cho sinh viên chuyên ngành biểu diễn sân khấu và điện ảnh tác phẩm hài kịch kinh điển - Tac Tuyp của nhà viết kịch nổi tiếng Moliere và sau đó là những buổi biểu diễn gây được sự chú ý của dư luận tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ðó còn là kết quả của lớp tập huấn kỹ thuật chiếu sáng do chuyên gia Pháp hướng dẫn. Sang năm 2006, hoạt động hợp tác quốc tế còn sôi nổi hơn với nhiều hạng mục khác nhau...

Tất nhiên hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo của trường mới chỉ dừng lại ở quy mô hẹp, trong khuôn khổ liên kết nhỏ lẻ giữa hai phía và thường mang tính thời vụ. Ðã đến lúc phải đẩy mạnh và nâng tầm hoạt động này nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn nghệ thuật.

Có thể bạn quan tâm