Hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa Bình Thuận và Ninh Thuận

Chiều 24/10, tại thành phố Phan Thiết, Chương trình hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2023-2025 giữa hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận chính thức được ký kết. Tham dự Chương trình có đại diện lãnh đạo hai Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội du lịch của hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận ký kết Chương trình hợp tác.
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận ký kết Chương trình hợp tác.

Mục đích của chương trình hợp tác là: Phối hợp, triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai địa phương nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa, thể thao và du lịch; đồng thời giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và phát huy thế mạnh của hai địa phương.

Mang lại những hiệu ứng tích cực, tạo sự chuyển biến mới, mạnh mẽ đối với môi trường đầu tư, thúc đẩy đa dạng hóa các sản phẩm văn hóa, thể thao và du lịch. Kết nối điểm đến, tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù, hình thành các chương trình du lịch đặc sắc mang thương hiệu chung của hai địa phương.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận khẳng định, sự quan hệ hợp tác, liên kết về văn hóa, thể thao và du lịch chặt chẽ giữa các vùng, các địa phương trong cả nước, giữa các doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên, phát huy lợi thế của từng địa phương và nâng cao năng lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong từng lĩnh vực trong vùng. Liên kết trong văn hóa, thể thao và du lịch là xu thế tất yếu để phát triển.

“Với những tài nguyên phong phú và đa dạng, hệ thống hạ tầng giao thông giữa Bình Thuận và Ninh Thuận; trong đó, tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đã đi vào hoạt động góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương, tạo ra cơ hội đầu tư thông thoáng, sự phối hợp, liên kết hợp tác hỗ trợ, chia sẻ thế mạnh lẫn nhau, tận dụng hết yếu tố nội lực, ngoại lực của các địa phương mang lại những kết quả tốt đẹp trong hợp tác Bình Thuận và Ninh Thuận trong tương lai”, Ông Bùi Thế Nhân nói.

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp Hội du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp là xu hướng mà Ninh Thuận đang hướng tới. Ninh Thuận mong muốn Hiệp Hội du lịch của hai tỉnh cùng kề vai hỗ trợ nhau để cùng phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận nhìn nhận, hai địa phương có những nét tương đồng về văn hóa, du lịch. Việc xây dựng chương trình “Hai địa phương, một điểm đến” là phù hợp với hai tỉnh.

Tuy nhiên, để xây dựng sản phẩm du lịch thì phải xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù. Hai địa phương cần phải chia sẻ kinh nghiệm xây dựng sản phẩm du lịch phải phù hợp với mục tiêu, thị trường cốt lõi, bổ sung cho nhau từ tài nguyên văn hóa, du lịch.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận đã ký kết chương trình hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai địa phương.

Theo đó, hợp tác giao lưu về văn hóa, trao đổi và tổ chức biểu diễn nghệ thuật nhân các sự kiện văn hóa, chính trị của hai tỉnh; phối hợp thực hiện trưng bày các ấn phẩm du lịch, văn hóa, con người Bình Thuận, Ninh Thuận tại hai địa phương.

Hợp tác giao lưu thể thao gồm: tham gia các giải thi đấu do hai tỉnh tổ chức; tham quan, học tập các mô hình thể thao tiêu biểu, các hoạt động thể thao giải trí, thể thao mạo hiểm của hai địa phương …

Hợp tác phát triển du lịch; trao đổi thông tin, hỗ trợ quảng bá du lịch; phối hợp tổ chức Chương trình khảo sát, hội nghị, hội thảo quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch.