Ý nghĩa quan trọng của hợp tác quân đội Việt Nam-Lào

​Ngày 17/11, tại thủ đô Viêng Chăn, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Tham gia đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp Đại tướng Lương Cường. (ẢNH: TRỊNH DŨNG)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp Đại tướng Lương Cường. (ẢNH: TRỊNH DŨNG)

Chào mừng Đại tướng Lương Cường thăm chính thức Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; khẳng định tình cảm gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc, hai quân đội.

Ý nghĩa quan trọng của hợp tác quân đội Việt Nam-Lào ảnh 1

Lễ đón với nghi thức cấp cao của Quân đội Lào dành cho Đại tướng Lương Cường và đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

​Đại tướng Lương Cường​ bày tỏ vui mừng chứng kiến các hoạt động chính trị, ngoại giao cấp cao và các cấp thời gian qua giữa hai nước trong khuôn khổ “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”; Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch kỷ niệm với gần 30 hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

​Đại tướng Lương Cường khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt Việt Nam-Lào.

​* Chiều cùng ngày, Đại tướng Lương Cường đã đến chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath (Chăn-xạ-mỏn Chăn-nha-lạt), Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Ý nghĩa quan trọng của hợp tác quân đội Việt Nam-Lào ảnh 2

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào tiếp Đại tướng Lương Cường. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tại buổi gặp Đại tướng Lương Cường đã thông báo với đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào về kết quả hội đàm rất tốt đẹp với đồng chí Thượng tướng Thongloi Silivong, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào,

Đại tướng Lương Cường cho biết, hai bên thống nhất cao về ý nghĩa quan trọng của hợp tác giữa hai Tổng cục Chính trị thời gian qua; bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Lào và cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào chỉ đạo cơ quan chức năng Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

​* Trước đó, chiều cùng ngày đã diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội nhân dân hai nước do Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Thongloi Silivong chủ trì.

Ý nghĩa quan trọng của hợp tác quân đội Việt Nam-Lào ảnh 3

Quang cảnh hội đàm giữa hai bên. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)


Ý nghĩa quan trọng của hợp tác quân đội Việt Nam-Lào ảnh 4

Đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)