Họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh

NDO - Ngày 1/9, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh (4/9/1945-4/9/2022).
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống chặng đường 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với biết bao biến cố, thăng trầm nhưng cũng có nhiều cống hiến rất vẻ vang và tự hào.

Trong đó, lực lượng vũ trang thành phố đã 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; có 105 tập thể, 132 cá nhân được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Lực lượng vũ trang thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị đơn vị quán triệt sâu sắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thành phố.

Dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 1 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân của đơn vị; giới thiệu sách “Cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 của Lực lượng vũ trang thành phố”, “Lực lượng vũ trang trên tuyến đầu chống dịch tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.