Hồng Kông (Trung Quốc) cho phép tự xét nghiệm Covid-19 tại nhà

NDO -

Nhà chức trách y tế Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 26/2 thông báo, đặc khu này sẽ điều chỉnh quy trình xét nghiệm Covid-19, cho phép một số đối tượng có thể xét nghiệm tại nhà để giảm bớt tình trạng xếp hàng dài tại các trung tâm xét nghiệm được chỉ định, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại đây.

Trẻ em theo dõi sau tiêm phòng Covid-19 tại 1 trung tâm tiêm chủng cộng đồng ở Hồng Kông, Trung Quốc, ngày 25/2/2022. Ảnh: REUTERS
Trẻ em theo dõi sau tiêm phòng Covid-19 tại 1 trung tâm tiêm chủng cộng đồng ở Hồng Kông, Trung Quốc, ngày 25/2/2022. Ảnh: REUTERS

Cục trưởng Cục Thực phẩm và Y tế Trần Triệu Thủy (Sophia Chan) cho biết, trong 24 giờ qua, Hồng Kông ghi nhận 17.063 ca mắc mới, tiếp tục ghi nhận mức cao kỷ lục mới, đồng thời cũng có thêm 66 ca tử vong do Covid-19.

Nhấn mạnh đặc khu hành chính này đang ở trong 1 tình huống rất cấp bách, bà Trần cho biết quy mô của đợt bùng phát này là chưa từng có và đỉnh dịch vẫn chưa đến. Một số chuyên gia đã đưa ra dự đoán con số lây nhiễm hằng ngày có thể lên tới mức 180 nghìn ca trong tháng 3.

Bà cũng cho biết thêm, khoảng 1,3 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh sẽ được cấp cho người dân ở các khu vực hoặc làm những công việc có nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính, người dân sẽ được phép gửi kết quả xét nghiệm trực tuyến cho cơ quan y tế.

Nhà chức trách đặc khu cũng cho biết, sẽ cho phép một số trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 được điều trị tại nhà, thay vì bị tách khỏi cha mẹ và nhập viện.

Các cơ quan chức năng cũng sẽ tiến hành phân loại bệnh nhân tốt hơn, để những người bệnh nặng và cần hỗ trợ y tế, bao gồm cả người già, sẽ được ưu tiên tại các bệnh viện vốn đã buộc phải trưng dụng cả các khoa ngoài cấp cứu và tai nạn để điều trị bệnh nhân Covid-19.

Những bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định sẽ được xuất viện sớm hơn để có thêm giường bệnh, đồng thời một số trẻ sẽ được cho ở nhà nếu chỉ có biểu hiện bệnh nhẹ. Nếu có nhu cầu nhập viện điều trị, các bệnh nhi này cũng vẫn sẽ được bố trí để điều trị và chăm sóc tại các cơ sở cách ly dành cho trẻ em ở các bệnh viện công.

Trong khi đó, mối lo ngại ngày càng lan rộng trong các viện dưỡng lão dành cho người cao tuổi, với hơn một nửa trong tổng số 400 cơ sở ở Hồng Kông hiện đang phải chống chọi với làn sóng dịch bệnh bùng phát. Tỷ lệ tiêm chủng ở người cao tuổi Hồng Kông tương đối thấp trong khi nhiều người mắc bệnh mãn tính.

Trong khi đó, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sáng 27/2 thông báo, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 239 ca mắc mới trong ngày 26/2, giảm so với 249 ca báo cáo 1 ngày trước đó.

Trong số này, có 112 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tập trung chủ yếu tại các địa phương gồm Quảng Đông, Nội Mông và Quảng Tây, trong khi thủ đô Bắc Kinh ghi nhận 2 ca mắc mới.

Trung Quốc cũng không ghi nhận ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, giữ số ca tử vong tại nước này ở mức 4.636 ca tính từ đầu dịch. Đến nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng 109.092 ca mắc Covid-19.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 10 giờ sáng 27/2 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 434.958.504 ca mắc Covid-19, trong đó có 5.963.810 ca tử vong. Số bệnh nhân đã hồi phục là 364.898.504 người, trong khi vẫn còn hơn 64 triệu ca bệnh đang điều trị, trong đó 76.622 bệnh nhân phải điều trị tích cực.

Hồng Kông (Trung Quốc) cho phép tự xét nghiệm Covid-19 tại nhà -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG

Trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận thêm 1.303.911 ca mắc mới, trong đó Hàn Quốc chiếm nhiều nhất với 166.206 ca, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp nước này ghi nhận dưới mốc 170 nghìn ca/ngày. Tiếp đến là Đức với 129.360 ca và Nga đứng thứ ba với 122.995 ca.

Đáng chú ý, trong 24 giờ qua, châu Á đã vượt châu Âu về số ca nhiễm trong ngày cao nhất, với 562.482 ca ghi nhận trên khắp châu lục, cao hơn 1 chút so châu Âu với 532.739 ca, tiếp đến là Nam Mỹ với 116.364 ca.

Hồng Kông (Trung Quốc) cho phép tự xét nghiệm Covid-19 tại nhà -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch, với trên 80,56 triệu ca mắc và 972.930 ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, hiện Mỹ đang dần vượt qua làn sóng dịch bệnh mới nhất do biến thể Omicron gây ra.

Trong ngày 26/2, Mỹ chỉ ghi nhận thêm 26 nghìn ca bệnh, trong khi cơ quan y tế nước này đã cho phép hầu hết người dân không phải đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng trong nhà, bao gồm học sinh ở các trường học.

Ấn Độ đứng thứ hai thế giới về tổng số ca mắc với gần 43 triệu ca, trong khi Brazil xếp thứ hai về tổng số ca tử vong với 648.989 ca.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới