Hơn 9.000 vận động viên tham dự cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng

NDO - Trưa 24/3, tại công viên Biển Đông, quận Sơn Trà, chính thức diễn ra lễ trao giải và bế mạc cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng lần thứ 11.
0:00 / 0:00
0:00
Trao giải cho các vận động viên nữ có thành tích cao tại cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2024.
Trao giải cho các vận động viên nữ có thành tích cao tại cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2024.

Tham gia cuộc thi có hơn 9.000 vận động viên (VĐV), trong đó có gần 1.800 VĐV nước ngoài đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Anh Nguyễn Tiến Anh, một VĐV đến từ Hà Nội cho biết: Thời tiết mát mẻ, thuận lợi, các cung đường đẹp, an toàn đã giúp các VĐV đạt kết quả tốt.

Cuộc thi kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về nam VĐV người Kenya, Kiptoo Edwin, với thành tích 2:37:06. Tuyển thủ quốc gia VĐV Phạm Thị Bình, cựu huy chương vàng SEA Games với biệt danh “Nữ hoàng chân đất” đã giành chiến thắng ở hạng mục nữ khi cán đích với thời gian 3:10:32.

Các vị trí tiếp theo ở hạng mục nam, hạng Nhì thuộc về VĐV Huỳnh Anh Khôi (2:37:13) và VĐV Nguyễn Đắc Hùng (2:43:51). Ở hạng mục nữ, vị trí thứ nhì và thứ ba chung cuộc thuộc về “Nữ hoàng đi bộ”, Nguyễn Thị Thanh Phúc (3:17:00) và Nguyễn Thị Ngọt (3:26:46).

Ở cự ly bán marathon 21km, VĐV người Malaysia, Manimaran Sanjay và VĐV Thái Thị Kim Ngân giành chiến thắng với thành tích lần lượt là 1:13:28 và 1:30:47.

Ở cự ly 10km, giải Nhất nam thuộc về VĐV người Đức, Hirrle Simon, với thời gian chạy là 0:36:10; giải nhất nữ thuộc về VĐV Nguyễn Khánh Ly với thời gian 0:41:15, cựu vô địch của cùng cự ly vào mùa giải năm 2023.

Hai giải Nhất hạng mục 5km thuộc về VĐV nam là Hạp Tiến Cảnh (0:18:38) và VĐV nữ Bùi Thị Ngân (0:19:05).

Lễ trao giải được tổ chức tại công viên Biển Đông, với sự tham dự của hàng chục ngàn VĐV, người dân và du khách. Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: Trải qua chặng đường 11 năm tổ chức, cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng lần thứ 11 - năm 2024 tiếp tục là sự kiện lớn, được mong chờ của những người yêu thích môn chạy bộ, người dân trong và ngoài nước.

3 VĐV có thành tích cao ở các cự ly của 2 hạng mục nam và nữ sẽ nhận được kỷ niệm chương vinh danh, kèm theo tiền thưởng và các phần quà đến từ các đơn vị tài trợ và đối tác. Riêng đối với VĐV vô địch ở các cự ly sẽ nhận được phiên bản kỷ niệm chương được tạo thành từ những huy chương ở các mùa giải trước đó như một sự vinh danh đặc biệt.

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng trao cờ vinh danh và phần thưởng đến các VĐV đạt giải nhất ở 5 nhóm tuổi theo cơ cấu của giải. 15 VĐV nam và 15 VĐV nữ có thành tích tốt nhất ở cả 4 cự ly cũng được trao tặng phần quà vinh danh cho sự nỗ lực của mình.

Trước đó, vào thứ 7 ngày 23/3, đường chạy trẻ em Ronny Dash, với sự tham gia của gần 700 bé và bố mẹ đã thành công chinh phục cự ly 1,5km.

Theo ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, cuộc thi Marathon quốc tế được tổ chức hàng năm, vừa là cầu nối giúp quảng bá du lịch Đà Nẵng với bạn bè quốc tế, vừa góp phần khuyến khích người dân, du khách rèn luyện thân thể, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường biển.

Một số hình ảnh tại cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2024

Hơn 9.000 vận động viên tham dự cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng ảnh 1
Hơn 9.000 vận động viên tham dự cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng ảnh 2
Hơn 9.000 vận động viên tham dự cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng ảnh 3
Hơn 9.000 vận động viên tham dự cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng ảnh 4
Hơn 9.000 vận động viên tham dự cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng ảnh 5
Hơn 9.000 vận động viên tham dự cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng ảnh 6
Hơn 9.000 vận động viên tham dự cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng ảnh 7
Hơn 9.000 vận động viên tham dự cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng ảnh 8
Hơn 9.000 vận động viên tham dự cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng ảnh 9
Hơn 9.000 vận động viên tham dự cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng ảnh 10